Tin mới

Chân dung PGS trẻ tuổi nhất Việt Nam 2016

Thứ ba, 01/11/2016, 15:35 (GMT+7)

Trở thành PGS khi mới 32 tuổi, giảng viên Đại học Y Hà Nội Trần Xuân Bách đã trở thành PGS trẻ tuổi nhất Việt Nam.

Trở thành Phó Giáo sư khi mới 32 tuổi, giảng viên Đại học Y Hà Nội Trần Xuân Bách đã trở thành Phó Giáo sư trẻ tuổi nhất Việt Nam.

Trong số 639 Phó Giáo sư (PGS) được Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ - Chủ tịch hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước - ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư thì Phó Giáo sư trẻ nhất là Trần Xuân Bách, sinh năm 1984. Ông công tác trong ngành Y học, hiện làm việc tại Đại học Y Hà Nội. Ấn tượng về tân PGS là sự trẻ trung, đẹp trai như tài tử hơn là một người chuyên nghiên cứu khoa học.

Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2016 - Trần Xuân Bách mới chỉ 32 tuổi. Ảnh: VTC News

Theo VietNamNet, Trần Xuân Bách từng là học sinh chuyên Toán – Tin (trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội). Sau đó anh theo học ĐH Y tế cộng đồng và  trở thành thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc của trường. Hiện tại, Bách đã có 10 năm công tác tại trường ĐH Y Hà Nội.

Năm 2009, Trần Xuân Bách học tiến sĩ tại Đại học Alberta (Canada), chuyên ngành Kinh tế Y tế và Chính sách Y tế. Với số điểm trung bình 4.0/4.0, nghiên cứu sinh người Việt Nam mang về tấm bằng loại ưu, giành giải thưởng cho báo cáo nghiên cứu tiến sĩ xuất sắc nhất tại Hội nghị Khoa học Y tế công cộng INSIGHT, Đại học Alberta. Sau đó, anh tiếp tục học sau tiến sĩ tại đại học hàng đầu thế giới về Y tế công cộng - Johns Hopkins (Mỹ).

Từ đó đến nay, Bách dành nhiều tâm huyết cho hướng nghiên cứu về đánh giá kinh tế, phân tích dự báo xác định các can thiệp y tế có tính chi phí – hiệu quả cao.  Anh cũng nghiên cứu, phân tích tác động của các chính sách y tế đối với sức khỏe quần thể, nguy cơ nghèo đói của hộ gia đình, xác định cơ chế, ngưỡng chi trả với một số dịch vụ y tế chuyên biệt, và các biện pháp thúc đẩy mở rộng bảo hiểm y tế trong nhóm dễ bị tổn thương.

Trong suốt quá trình học tập của mình, anh đã nhận được nhiều thành tích ấn tượng: Giải thưởng Nghiên cứu Quốc tế về Lâm sàng và Dự phòng của Trung tâm nghiên cứu AIDS, Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ, năm 2015. Giải thưởng dành INSIGHT cho Nghiên cứu tiến sĩ xuất sắc nhất tại Hội nghị Khoa học Y tế công cộng, ĐH Alberta, Canada năm 2010. Giải thưởng của Alberta Innovates - Health Solutions (Training and Early Career Development Program), Canada, 2012. Được Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao “Huy chương Tuổi trẻ Sáng tạo” năm 2004. Ba bằng khen của Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Giải thưởng tại Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ các trường Đại học Y – Dược Việt Nam: Giải Xuất sắc (2004), Giải Ba (2012), Giải Nhì (2016).

Anh được Quỹ Sáng tạo Kỹ thuật VIFOTEC trao “Giải thưởng Sáng tạo kỹ thuật VIFOTEC”, Giải Nhì, năm 2004. Được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao tặng bằng khen thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học năm 2006. Năm 2014, được chọn là lãnh đạo trẻ về Y tế khu vực Châu Á của Hội đồng các Viện hàn lâm quốc tế (IAP). Năm 2016, anh đại diện các Lãnh đạo trẻ về Y tế thế giới của IAP tham dự Đại Hội đồng Y tế thế giới của Liên Hợp Quốc tại Geneva.

Nói về tân PGS Trần Xuân Bách, Hiệu phó Đại học Y Hà Nội, GS.TS Nguyễn Hữu Tú nhận xét, Trần Xuân Bách là cán bộ trẻ có tâm huyết với nghề, được đào tạo bài bản, có khả năng nghiên cứu, hợp tác với đồng nghiệp quốc tế tốt. Anh cũng là giảng viên tích cực tham gia các hoạt động của trường.

Xem thêm video:

[mecloud]H8uCtJv7ij[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news