Tin mới

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh

Chủ nhật, 10/04/2016, 14:21 (GMT+7)

Sáng 9/4, với 435 phiếu đồng ý (88\%), ông Chu Ngọc Anh được phê chuẩn vào vị trí Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Sáng 9/4, với 435 phiếu đồng ý (88%), ông Chu Ngọc Anh được phê chuẩn vào vị trí Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN). 

Sáng 9/4, Quốc hội đã phê chuẩn nội các của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với 3 tân phó thủ tướng và 18 tân bộ trưởng, trưởng ngành.

Với số phiếu quá bán, 21 ủy viên trung ương đã trúng cử vào các vị trí mới của Chính phủ sáng 9/4. Trong đó ông Chu Ngọc Anh được phê chuẩn vào vị trí Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) với 435 phiếu đồng ý (88%). Nghị quyết phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 21 thành viên mới được Quốc hội thông qua với hơn 90% phiếu đồng ý.

Ông Chu Ngọc Anh sinh năm 1965, quê quán ở Ba Vì, Hà Nội. Ông có bằng Tiến sĩ Vật lý và từng là giảng viên, giảng dạy tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội vào những năm 1994, 1995.

Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Chu Ngọc Anh. Ảnh: Internet

Sau khi rời giảng đường, ông công tác tại Viện KHKT Bưu điện, Bộ Thông tin và truyền thông. Ông từng giữ chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ KH&CN; Cục trưởng Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ (Bộ KH&CN), Thứ trưởng Bộ KH&CN.

Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam toàn quốc khóa XI năm 2011, ông Chu Ngọc Anh được bầu là Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 3/2013 đến 5/2013, ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Trong thời gian giữ chức Chủ tịch UNBD tỉnh Phú Thọ, ông Chu Ngọc Anh đặc biệt quan tâm đến vấn đề phát triển kinh tế - xã hội để cải thiện đời sống người dân; giữ vững an ninh quốc phòng và chú trọng nhiều đến hoạt động khoa học kỹ thuật.

Quá trình công tác của ông Chu Ngọc Anh trước khi trở thành Bộ trưởng Bộ KH&CN:

Năm 1994 - 1995: Giảng viên Viện Vật lý kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Năm 1997 - 2000: Phó Trưởng phòng Vô tuyến, Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện.

Năm 2001 - 2003: Trưởng phòng Vô tuyến, Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Năm 2004 - 2007: Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Năm 2007 - 2011: Cục trưởng Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tháng 8/2010 - 12/2010: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tháng 1/2011 - 2/2013: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tháng 3/2013 – 5/2013: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Từ 5/2013 – 9/2015: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Từ 9/2015: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ 1/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 9/4/2016, ông Chu Ngọc Anh được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016 - 2021 thay cho ông Nguyễn Quân. Trong quá trình công tác, ông Chu Ngọc Anh từng được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Tại Bộ Khoa học - Công nghệ, Thứ trưởng Chu Ngọc Anh có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: Xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế Chính sách khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực năng lượng nguyên tử; ứng dụng, phát triển, chuyển giao và đổi mới công nghệ; công tác đánh giá khoa học và công nghệ...

Nam Nam (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news