Tin mới

Chân dung ứng viên Bộ trưởng GTVT, Tổng thanh tra Chính phủ

Thứ tư, 25/10/2017, 19:38 (GMT+7)

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Nguyễn Văn Thể, ứng viên Bộ trưởng GTVT đã có nhiều năm công tác, giữ vị trí lãnh đạo trong ngành giao thông; trong khi Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Minh Khái - ứng viên Tổng Thanh tra Chính phủ từng có nhiều năm công tác và giữ vị trí lãnh đạo trong ngành kiểm toán.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Nguyễn Văn Thể, ứng viên Bộ trưởng GTVT đã có nhiều năm công tác, giữ vị trí lãnh đạo trong ngành giao thông; trong khi Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Minh Khái - ứng viên Tổng Thanh tra Chính phủ từng có nhiều năm công tác và giữ vị trí lãnh đạo trong ngành kiểm toán. 

Tiền PhongDân Trí cho hay sau khi Quốc hội phê chuẩn miễn nhiễm với Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa và Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu, Thủ tướng đã có Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn nhân sự thay thế.

Theo đó, Thủ tướng đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Nguyễn Văn Thể - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Lê Minh Khái, hiện là Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Ông Nguyễn Văn Thể (trái) và ông Lê Minh Khái (phải) được đề nghị phê chuẩn làm Bộ trưởng GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Báo Dân trí

Theo chương trình, ngày mai (26/10), Quốc hội sẽ bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn nhân sự ở hai vị trí trên.

Tiểu sử ông Nguyễn Văn Thể

Ông Nguyễn Văn Thể sinh năm 1966, quê quán tại xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng khóa 2015 - 2020; Đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Sóc Trăng.

- Khen thưởng: Năm 2009: Bộ Giao thông vận tải trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam".

Năm 2015: Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Chính phủ Campuchia tặng Huân chương Hoàng gia Campuchia.


- Quá trình công tác:

9/1983 - 9/1989: Đại học Giao thông đường bộ Moska, Liên Xô.

11/1983 - 8/2001: Nghiên cứu sinh, bảo vệ luận án tiến sĩ ngành giao thông trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật giao thông đường bộ Liên bang Nga.

2005-2010: Phó GĐ Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp.

2011: Tại ĐH Đảng lần thứ XI, được bầu làm Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2011-2016.

2012: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

2013-2015: Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, phụ trách khu vực Nam Bộ.

2015: Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ  2015 - 2020.

2016: Tại ĐH Đảng lần thứ XII, được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2016-2021.

2016: Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tiểu sử ông Lê Minh Khái

Ông Lê Minh Khái sinh ngày 10/12/1964, quê quán xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. 

Học vị: Thạc sĩ Kinh tế; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; Đại biểu QH khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Quá trình công tác:

7/1991 - 7/1995: Cán bộ, phó phòng Kế toán Liên hiệp Khoa học sản xuất In - LIKSIN.
7/1995- 3/1996: Phó Văn phòng Trung tâm phát triển Ngoại thương và Đầu tư TP.HCM - FTDC.

3/1996 - 3/1998: Kiểm toán viên, phó phòng thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực phía Nam (TPHCM).

3/1998 -12/1999: Trưởng phòng thuộc Kiểm toán khu vực phía Nam.

12/1999- 7/2005: Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán khu vực IV (TPHCM).

7/2005 -3/2007: Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực V ( Cần Thơ).

3/2007 - 3/2014: Phó Tổng kiểm toán nhà nước.

3/2014 - 6/2014: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

6/2014 -  10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, Bí thư BCS Đảng  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

10/2015 - 1/2016: Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

1/2016- 6/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

6/2016 -10/2017: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news