Tin mới

Chặn đường, ép bé gái 14 tuổi vào nhà nghỉ để giao cấu

Thứ sáu, 15/01/2016, 14:29 (GMT+7)

Trên đường từ nhà đi mua mì thì em M. bị ông H. chặn xe để xin đi nhờ. Tuy nhiên, ông H. vừa leo lên xe của M. thì liền ra tay khống chế, buộc M. chạy xe vào nhà nghỉ gần đó rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Trên đường từ nhà đi mua mì thì em M. bị ông H. chặn xe để xin đi nhờ. Tuy nhiên, ông H. vừa leo lên xe của M. thì liền ra tay khống chế, buộc M. chạy xe vào nhà nghỉ gần đó rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Theo tin tức trên báo Pháp luật TP. HCM, An ninh thủ đô, Lao động, đêm 13/1, em T.M. (SN 2002, ở xã Phước Tân, TP Biên Hòa) trên đường từ nhà đi mua mì thì bị ông N.V.H. (khoảng 30 tuổi, người địa phương) chặn xe của M. để xin đi nhờ. Thấy ông H. là người quen ở cùng xóm nên M. đồng ý.

Tuy nhiên, ông H. vừa leo lên xe của M. thì liền ra tay khống chế, buộc M. chạy xe vào nhà nghỉ H.A, cách đó hơn 200 mét.

Tại nhà nghỉ này, ông H. đã thực hiện hành vi giao cấu với M. Sau khi thỏa mãn thú tính, ông H. đã đe dọa sẽ giết, nếu M. nói chuyện này với mọi người.

Khi về nhà, em M. đã kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình nghe. Quá bức xúc, gia đình em M. đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Sau đó, M. cũng đã được đưa đi giám định tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Hiện tại đối tượng H. đã rời địa phương.

Báo Pháp luật TP. HCM dẫn lời ông Bùi Văn Định, Phó Trưởng Công an xã Phước Tân, cho biết hiện Công an xã Phước Tân đã chuyển hồ sơ vụ án lên Công an TP Biên Hòa để xử lý theo đúng thẩm quyền.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news