Tin mới

Chàng trai 9X ẵm học bổng gần 5 tỷ đồng của trường đại học danh giá nước Mỹ

Thứ ba, 28/04/2015, 18:42 (GMT+7)

Chàng sinh viên năm nhất trường Ngoại thương Đinh Nho Minh (sinh năm 1996) vừa may mắn giành học bổng trị giá hơn 4,7 tỷ đồng tại Đại học Tufts, Mỹ.

Chàng sinh viên năm nhất trường Ngoại thương Đinh Nho Minh (sinh năm 1996) vừa may mắn giành học bổng trị giá hơn 4,7 tỷ đồng tại Đại học Tufts, Mỹ.

Minh hiện đang theo học khoa Thương mại Quốc tế, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Trước khi thắng học bổng giá trị của Đại học Tufts, Minh gây ấn tượng với các điểm số: 8.0 IELTS, SAT 2270, môn Toán, Lý đều đạt điểm tuyệt đối (SAT II: Toán 800/800, Lý 800/800).

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Nho Minh được bố mẹ tạo điều kiện học tập, đã đạt nhiều thành tích xuất sắc. Với đam mê môn Vật lý từ thời cấp 2, chàng trai chọn học tại trường Chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Theo chuyên Lý nhưng Nho Minh luôn mong muốn trở thành nhà ngoại giao. Với quyết tâm thực hiện ước mơ, chàng trai tập trung ôn khối A1 và đỗ Đại học Ngoại thương với số điểm 25.

Tuy nhiên, ngay sau đó, 9X quyết định bỏ hầu hết các môn học tại lớp nhằm theo đuổi mục tiêu lớn.

Minh cho biết: “Ý định du học bắt đầu từ khi học lớp 11. Tuy nhiên, thời gian đó quá muộn so với bạn bè cùng trang lứa đã chuẩn bị từ trước, nên mình tạm hoãn dự định”.

Đinh Nho Minh - chủ nhân của học bổng trị giá hơn 4,7 tỷ đồng tại Đại học Tufts, Mỹ

Sau đó, chàng trai dồn toàn sức lực để chắp cánh ước mơ du học. Cậu thực hiện chiến thuật “gap year” – thời gian chuyển tiếp – để hoàn thiện bản thân.

“Hồ sơ du học không yêu cầu điểm đại học. Tuy nhiên, nếu không trường nào nhận, mình sẽ phải quay lại cải thiện điểm số”. Dù không chắc chắn kết quả, Nho Minh vẫn quyết định thử thách bản thân trước những cơ hội lớn.

Với những kinh nghiệm sau quá trình tìm hiểu, Đinh Nho Minh quyết định nộp hồ sơ vào Đại học Tufts khi thấy bản thân có những tiêu chuẩn đáp ứng.

“Thời gian đó, mình khá sốt sắng khi bạn bè lần lượt được nhận vào các trường đại học ở Mỹ hoặc Singapore. Trường Tufts cũng đòi hỏi hồ sơ đẹp và hoàn thiện hơn những người không qua năm chuyển tiếp rất nhiều. Họ quan niệm, mình có nhiều thời gian hơn người khác nên hồ sơ phải đẹp hơn”.

Không phụ công mong mỏi và sự liều lĩnh của bản thân, sau 2 tháng chờ đợi, chàng trai bất ngờ với kết quả nhận được từ trường Đại học Tufts: Học bổng lên đến 220.000 USD trong 4 năm từ 2015 đến 2019.

Với những kinh nghiệm sau quá trình tìm hiểu, Đinh Nho Minh quyết định nộp hồ sơ vào Đại học Tufts khi thấy bản thân có những tiêu chuẩn đáp ứng.

“Thời gian đó, mình khá sốt sắng khi bạn bè lần lượt được nhận vào các trường đại học ở Mỹ hoặc Singapore. Trường Tufts cũng đòi hỏi hồ sơ đẹp và hoàn thiện hơn những người không qua năm chuyển tiếp rất nhiều. Họ quan niệm, mình có nhiều thời gian hơn người khác nên hồ sơ phải đẹp hơn”.

Không phụ công mong mỏi và sự liều lĩnh của bản thân, sau 2 tháng chờ đợi, chàng trai bất ngờ với kết quả nhận được từ trường Đại học Tufts: Học bổng lên đến 220.000 USD trong 4 năm từ 2015 đến 2019.

Vũ Đậu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Sư thầy 9x nhận học bổng toàn phần Harvard trả lời câu hỏi: Du học thì tu vào lúc nào?

Chọn con đường tu hành song song với du học, những chiêm nghiệm cuộc sống của thầy Thích Tâm Tiến cũng vì thế mà sâu sắc và gần gũi hơn với giới trẻ. Cả đời thầy luôn khát khao giúp người trẻ thấy được con đường mà họ sẽ đi, xác định được bản thân muốn gì và sẽ làm như thế nào để đạt được nó.