Tin mới

Chánh án Tóa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức

Thứ sáu, 08/04/2016, 09:37 (GMT+7)

Với đa số phiếu tán thành, ông Nguyễn Hòa Bình được bầu giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Với đa số phiếu tán thành, ông Nguyễn Hòa Bình được bầu giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Ông Nguyễn Hòa Bình được bầu giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Ảnh Tuổi trẻ

Theo tin từ website Chính phủ đưa, sáng nay 8/4, Quốc hội đã bầu đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII, đại biểu Quốc hội Khóa XIII giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Theo kết quả kiểm phiếu, với 472/490 phiếu hợp lệ (chiếm 95,55% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội khóa XIII đã bầu ông Nguyễn Hoà Bình, Bí thư Trung ương Đảng khoá XII, giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thay ông Trương Hoà Bình.

Tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, ông Nguyễn Hòa Bình nói: "Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào, chiến sĩ và cử tri cả nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không ngừng học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Ông Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1958, quê tại xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Bình có học vấn Phó giáo sư, tiến sĩ luật, là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XI, XII.

Năm 2008 ông Bình làm Phó bí thư tỉnh Quảng Ngãi rồi Bí thư tỉnh Quảng Ngãi vào năm 2010. 

Từ tháng 7/2011, ông làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

K. Duy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news