Tin mới

Chật vật vượt vòng bảng, Tây Ban Nha nhận thống kê đầy bất ngờ

Thứ sáu, 29/06/2018, 16:04 (GMT+7)

Theo dự đoán từ nhà cái, Tây Ban Nha cùng Brazil và Bỉ là 3 đội có khả năng vô địch cao nhất.

Theo dự đoán từ nhà cái, Tây Ban Nha cùng Brazil và Bỉ là 3 đội có khả năng vô địch cao nhất.

Tại bảng B, VCK World Cup 2018, Tây Ban Nha đã có một hành trình đầy vất vả. Sau trận đầu rất hấp dẫn, hòa 3-3 với BĐN, TBN thắng nhọc Iran 1-0, rồi bị Morocco cầm hòa 2-2 tại lượt đấu cuối cùng.

Với biến động ở ghế HLV, lại chơi đầy hớ hênh trước Morocco, thật đáng ngạc nhiên khi nhà cái chọn TBN là 1 trong ai ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch Worl Cup 2018, được gán tỷ lệ đặt 2 ăn 7 (giống Brazil và Bỉ).

Tuy nhiên, nếu nhìn vào nhánh thi đấu cho tới tận trận chung kết của TBN thì dự đoán của nhà cái là khá dễ hiểu. Ở nhánh phía dưới, nếu thuận lợi, TBN sẽ lần lượt gặp Nga (1/8), gặp Croatia/Đan Mạch (Tứ kết), Thụy Điển/Thụy Sĩ/Colombia/Anh (Bán kết) và nếu vượt qua thì sẽ lọt vào trận Chung kết.

Chật vật vượt vòng bảng, Tây Ban Nha nhận thống kê đầy bất ngờ - Ảnh 1.

TBN là 1 trong 3 ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị vô địch.

Trong khi đó, Brazil và Bỉ ở nhánh trên sẽ khó khăn hơn, có nhiều cường địch như Uruguay, BĐN, Pháp, Argentina, Mexico... Song qua vòng đấu bảng, có thể thấy cả Brazil và Bỉ đều còn nhiều sức mạnh chưa phô diễn, nên rất xứng đáng là các ứng viên lớn nhất cho ngôi vị vô địch.

Trên danh sách các ứng viên vô địch, đáng chú ý sau đó lần lượt là Anh (đặt 1 ăn 7), Pháp (đặt 2 ăn 15)... Argentina chỉ đứng thứ 7 (đặt 1 ăn 14) còn BĐN đứng thứ 10 (đặt 1 ăn 25).

Trong cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới, Harry Kane với 5 bàn đang có lại chơi cho đội tuyển Anh được đánh giá khá cao dĩ nhiên xếp đầu bảng (đặt 8 ăn 13). Lần lượt sau đó là Lukaku (1 ăn 5), Ronaldo (2 ăn 11)...

Chật vật vượt vòng bảng, Tây Ban Nha nhận thống kê đầy bất ngờ - Ảnh 2.

Các thống kê đáng chú ý cho vòng 1/8 World Cup 2018

Thống kê cá nhân

* Ghi bàn nhiều nhất: Harry Kane - 5 (Anh)

Chật vật vượt vòng bảng, Tây Ban Nha nhận thống kê đầy bất ngờ - Ảnh 3.

* Tạo cơ hội nhiều nhất: Neymar - 11 (Brazil)

* Đi bóng thành công nhiều nhất: Messi - 20 (Argentina)

* Chạy nhiều nhất: Christian Eriksen - 36km (Đan Mạch)

* Cản phá tốt nhất: Guillermo Ochoa - 17 (Mexico)

Thống kê các đội bóng

Goals: Tổng số bàn thắng; Shots on target: Tổng số pha dứt điểm trúng cầu môn; Total shots: Tổng số lần dứt điểm; Posession: Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình; Passes: Tổng số đường chuyền; Passing accuracy: Tỷ lệ chuyền chính xác trung bình; Goals conceded: Tổng số bàn thua; Shots on target faced: Tổng số pha dứt điểm phải nhận trúng cầu môn đội nhà; Total shots faced: Tổng số pha dứt điểm phải nhận.

Chật vật vượt vòng bảng, Tây Ban Nha nhận thống kê đầy bất ngờ - Ảnh 4.
Chật vật vượt vòng bảng, Tây Ban Nha nhận thống kê đầy bất ngờ - Ảnh 5.
Chật vật vượt vòng bảng, Tây Ban Nha nhận thống kê đầy bất ngờ - Ảnh 6.
Đoàn Dự
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news