Tin mới

Cháy cửa hàng hoa 2 người chết: Nghi vấn phóng hỏa do mâu thuẫn tình ái

Thứ năm, 25/10/2018, 08:47 (GMT+7)

Liên quan đến vụ cháy cửa hàng hoa làm 2 người chết, cơ quan chức năng đặt nghi vấn động cơ phóng hỏa là do mâu thuẫn tình cảm.

Liên quan đến vụ cháy cửa hàng hoa làm 2 người chết, cơ quan chức năng đặt nghi vấn động cơ phóng hỏa là do mâu thuẫn tình cảm.

Theo tin tức trên báo Vietnamnet, cơ quan điều tra vẫn đang thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ vụ cháy shop hoa tươi tại chợ Hòa Thắng (xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột) khiến 2 người tử vong.

Vụ cháy cửa hàng hoa cũng khiến chị Đ.T.H.N (34 tuổi, mẹ cháu P.U) bị bỏng nặng khi lao vào dập lửa cứu con và hiện đang được cấp cứu tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM).

Hiện trường vụ cháy. Ảnh Tri thức trực tuyến

Về thông tin, thời điểm xảy ra vụ cháy có tiếng nổ lớn, ngoài ra, còn có nghi vấn phóng hỏa vì mâu thuẫn chuyện tình cảm, lãnh đạo Phòng CSHS cho biết, cơ quan điều tra không loại trừ nghi vấn trên.

Trước đó, Trí thức trẻ, Vnexpress đưa tin, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 3h sáng 22/10, tại shop hoa ở số 85 Nguyễn Thái Bình, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Đắk Lắk điều 5 xe chữa cháy cùng 80 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Khoảng 15 phút sau, ngọn lửa được khống chế.

Vụ hỏa hoạn khiến Nguyễn Thị Phương U.(15 tuổi) và Nguyễn Thị V. (khoảng 20 tuổi, ngụ Đắk Nông) tử vong tại chỗ. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bà N đi lấy hoa về bán nên may mắn thoát chết.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news