Tin mới

Cháy dữ dội xưởng nạp gas ở Bình Định, hàng trăm người lao vào dập lửa

Thứ hai, 21/05/2018, 20:54 (GMT+7)

Lực lượng PCCC đã đưa 7 xe chữa cháy của đơn vị cùng 150 cán bộ, chiến sĩ; huy động thêm 2 xe chữa cháy của cảng Quy Nhơn và 3 máy bơm, 1 xe bơm nước để đến hiện trường.

Lực lượng PCCC đã đưa 7 xe chữa cháy của đơn vị cùng 150 cán bộ, chiến sĩ; huy động thêm 2 xe chữa cháy của cảng Quy Nhơn và 3 máy bơm, 1 xe bơm nước để đến hiện trường.

Tuổi Trẻ thông tin vụ việc, vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h ngày 21/5. Cơ sở 2 của Cty TNHH SX – TM Tân Ánh Dương đóng trên địa bàn Tân Hòa, phường Nhơn Hòa (TX An Nhơn, Bình Định) bất ngờ cháy dữ dội, nhanh chóng thiêu rụi nhiều dãy nhà xưởng và khiến cư dân khu vực xung quanh hoảng loạn.

Hiện trường vụ cháy.

Theo đại tá Phạm Đình Trung - phó giám đốc Cảnh sát PCCC Bình Định, người trực tiếp chỉ huy chữa cháy tại hiện trường, cho biết nhận tin báo cháy lúc 13h10 cùng ngày, đơn vị đã triển khai ngay công tác chữa cháy.

Lực lượng PCCC đã đưa 7 xe chữa cháy của đơn vị cùng 150 cán bộ, chiến sĩ; huy động thêm 2 xe chữa cháy của cảng Quy Nhơn và 3 máy bơm, 1 xe bơm nước để đến hiện trường.

Lữ đoàn phòng không 573 đóng tại P.Nhơn Hòa và Công an thị xã An Nhơn cũng huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h ngày 21/5.

Trên Công an TP.HCM đăng tải, dù lực lượng Cảnh sát PCCC đã có mặt kịp thời, dùng nhiều biện pháp cứu hỏa nhưng đám cháy quá lớn khiến nhiều nhà xưởng bị đổ sập, thiêu rụi. Cơ sở 2 của công ty này tập trung các nhà xưởng sản xuất bàn ghế nhôm, sắt; đan nhựa giả mây xuất khẩu, mút làm nệm và ghế sofa, là những vật dụng dễ cháy và dẫn cháy, nên đám cháy lây lan rất nhanh.

Khói đen bốc lên ngùn ngụt, tỏa khắp vùng. Ở xa cách 5 – 7km, người dân vẫn nhìn thấy cột khói của đám cháy.

Lực lượng PCCC tỉnh đã huy động khẩn cấp hàng trăm người tham gia chữa cháy.

Cũng theo Đại tá Trung, lực lượng PCCC đã phải rất vất vả mới có thể dập tắt đám cháy. Cháy lan đến đâu nhà xường đổ sụm đến đó. Lực lượng chữa cháy phải kéo ống nước len lỏi trong những nhà xưởng đang sập dở để dập tắt tâm cháy bên trong, ngăn cháy lây lan.

“Đặc biệt, cơ sở này còn sang nạp gas công nghiệp nên đám cháy càng nguy hiểm. Do vậy, chúng tôi dồn tổng lực tập trung chữa cháy, bảo vệ khu vực chứa hai bồn đã nạp hàng chục tấn gas để tránh các bồn ga phát nổ”, đại tá Trung cho biết thêm.

Đến 15h, đám cháy tạm thời được khống chế.

Đến 16 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được thống kê, làm rõ.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news