Tin mới

Cháy nhà trong hẻm, một cảnh sát chữa cháy bị ngạt khói

Thứ năm, 23/01/2014, 21:41 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Vào khoảng 18h ngày 23/1, tại số nhà số 9 ngõ 44, phố Pháo Đài Láng, Q.Đống Đa, Hà Nội đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn. Đặc biệt trong quá trình dập lửa, một chiếc sĩ cảnh sát đã phải nhập viện vì ngạt khói độc.

(Tinmoi.vn) Vào khoảng 18h ngày 23/1, tại số nhà số 9 ngõ 44, phố Pháo Đài Láng, Q.Đống Đa, Hà Nội đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn. Đặc biệt trong quá trình dập lửa, một chiếc sĩ cảnh sát đã phải nhập viện vì ngạt khói độc.

 

Cháy nhà trong hẻm, một cảnh sát chữa cháy bị ngạt khói

Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh Tuoitre)

Theo tin tức ban đầu, vào thời điểm trên người dân phát hiện ra tầng 2 của căn nhà 3 tầng (số 9 ngõ 44, phố Pháo Đài Láng) bất ngờ bốc cháy kèm những tiếng nổ lớn. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát lên tầng 3 của căn nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng điều 3 xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên do căn nhà xảy ra cháy nằm sâu trong ngõ, đường hẹp, đông dân cư nên xe cứu hỏa rất khó tiếp cận.

Các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải dẫn vòi nước dài hơn 100 m, dùng thang dài tiếp cận hiện trường, kịp thời khống chế vụ cháy không để cháy lan sang các hộ dân bên cạnh.

Trong lúc dập lửa, một chiến sĩ cảnh sát cứu hỏa bị ngạt khí độc phải nhập viện cấp cứu. Toàn bộ vật dụng ở tầng 2 và 3 của ngôi nhà bị ngọn lửa thiêu trụi.

Được biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có 4 người, trong đó có 2 cháu nhỏ. Khi phát hiện ra đám cháy đã nhanh chóng thoát ra được ngoài.

Đến 19h30 ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn. Tuy không thiệt hại về người nhưng vụ cháy đã khiến người dân trong khu vực náo loạn.

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news