Tin mới

Cháy rừng tại Canada tiếp tục lan rộng

Thứ năm, 12/05/2016, 09:45 (GMT+7)

Đám cháy dữ dội tại thành phố Fort McMurray khiến người dân phải sơ tán hiện vẫn tiếp tục lan rộng khi hai đám cháy riêng lẻ chập vào nhau, nhưng mức độ có phàn dịu đi nhờ thời tiết ẩm.

Đám cháy dữ dội tại thành phố Fort McMurray khiến người dân phải sơ tán hiện vẫn tiếp tục lan rộng khi hai đám cháy riêng lẻ chập vào nhau, nhưng mức độ có phàn dịu đi nhờ thời tiết ẩm.

Các quan chức Canada cung cấp thông tin, cho biết lực lượng cứu hỏa nước này đang phải đối phó với 20 khu vực bị cháy tại tỉnh Alberta, và thành phố Fort McMurray là khu vực duy nhất chưa được kiểm soát, tiếp tục lan về phía Đông.

Cháy rừng làm hao hụt 1/3 lượng dầu của Canada

Theo số liệu mới nhất, hiện đám cháy đã lan rộng lên đến 229.000 ha (2.290 km2), phá hủy hơn 2.400 ngôi nhà cùng các công trình xây dựng khác của thành phố.

Thảm họa cháy rừng những ngày qua ở miền Đông Bắc Canada bùng phát từ ngày 1/5 với diện tích 2.650 hecta, lan rộng vào hôm 3/5.

Tuy nhiên, nhiệt độ giảm và độ ẩm tăng đã làm giảm bớt cường độ của đám cháy, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khống chế và dập lửa. Công tác cũng bớt khó khăn khi đám cháy lan về phía đông nam-khu vực không đi qua nhà dân. Hơn 700 lính cứu hỏa của tỉnh đã được điều động đến thành phố này để nhanh chóng kiểm soát ngon lửa.

"Quả cầu lửa" bốc lên từ đám cháy rừng gần Fort McMurray ngày 7-5 - Ảnh: Getty.

Thủ hiến tỉnh bang Alberta Rachel Notley cho biết hiện còn quá sớm để đánh giá tổng thiệt hại do cháy rừng. Đặc biệt, đây là khu vực chuyên sản xuất dầu cát, tác động kinh tế đối với các cơ sở sản xuất dầu tại đây khi phải đóng cửa trong những ngày qua là vô cùng lớn. Người đứng đầu Hội chữ thập đỏ Canada cho biết: "Chúng tôi ước tính tổn thất từ đợt cháy rừng này sẽ lên tới nhiều tỉ USD và phải mất nhiều năm để khôi phục”.

"Quả cầu lửa" bốc lên từ đám cháy rừng gần Fort McMurray ngày 7-5 - Ảnh: Getty.

Ông này cũng cho biết, Hội chữ thập đỏ đã quyên góp được khoảng 67 triệu đô la Canada (khoảng 52 triệu USD), trong đó 50 triệu đô la Canada sẽ được trao trực tiếp cho người dân khu vực phải sơ tán vì cháy rừng.

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ sẽ hỗ trợ 600 đô la Canada/người trưởng thành và 300 đô la Canada/người phụ thuộc họ.

Alberta là một trong 4 tỉnh bang sản xuất dầu cát của Canada. Cháy rừng khiến sản lượng tại đây giảm một nửa so với trước, tương đương khoảng 1 triệu thùng dầu/ngày.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: lan rộng