Tin mới

Chạy vào trụ sở công an tỉnh, nữ tài xế vẫn bị nhóm côn đồ hành hung

Thứ sáu, 23/11/2018, 14:46 (GMT+7)

Bị nhóm thanh niên truy đuổi, chị Thiện vội lao ôtô vào sân trụ sở Công an tỉnh Thái Bình để lánh nạn. Tuy nhiên, nhóm nam thanh niên truy đuổi vẫn không buông tha, xông tới đập phá xe ô tô và dùng kéo cắt tóc người phụ nữ này.

Bị nhóm thanh niên truy đuổi, chị Thiện vội lao ôtô vào sân trụ sở Công an tỉnh Thái Bình để lánh nạn. Tuy nhiên, nhóm nam thanh niên truy đuổi vẫn không buông tha, xông tới đập phá xe ô tô và dùng kéo cắt tóc người phụ nữ này.

Theo tin tức trên Người lao động, Gia đình&Xã hội, ngày 23/11, nguồn tin từ Công an tỉnh Thái Bình xác nhận một nhóm thanh niên côn đồ đã ập vào trụ sở công an tỉnh đập phá chiếc ô tô của một người phụ nữ và cắt tóc nạn nhân.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng 19/11, chị Vũ Thị Thiện (26 tuổi) điều khiển ô tô Kia Morning đi từ Hà Nội đến nhà một người đàn ông ở xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư (cùng tỉnh Thái Bình).

Trong lúc nói chuyện, giữa chị Thiện và gia đình người đàn ông này xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này, chị Thiện lái xe ô tô đi về nhưng bị một nhóm thanh niên lạ mặt đuổi theo. Phát hiện vụ việc, chị Thiện hoảng sợ nên khoảng 11h30 cùng ngày, khi lưu thông đến gần Công an tỉnh Thái Bình, thiếu nữ này điều khiển ô tô vào thẳng trụ sở để lánh nạn.

Tuy nhiên, nhóm thanh niên vẫn không buông tha và lao vào theo. Tại đây, các đối tượng quá khích mang theo kéo, gậy, gạch hành hung cắt tóc chị Thiện và đập phá xe nạn nhân điều khiển.

Phát hiện vụ việc, Đội cảnh sát 113 Công an tỉnh Thái Bình nhanh chóng triển khai khống chế các đối tượng quá khích. 

Qua xác minh, cơ quan công an xác định nhóm người này gồm Phạm Ngọc Hải (31 tuổi, trú tại huyện Vũ Thư), Phạm Văn Cường (24 tuổi, trú tại huyện Kiến Xương) và Mai Xuân Nam (21 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Phụ), đều thuộc tỉnh Thái Bình.

Theo đại diện Công an tỉnh Thái Bình, thời điểm chị Thiện lao xe vào trụ sở để lánh nạn, cổng trụ sở công an đang mở để mọi người ra về sau giờ làm việc buổi sáng. Do vụ việc diễn ra bất ngờ, nhưng ngay sau đó lực lượng chức năng vẫn kịp khống chế các nghi can.

Hiện nhóm nghi can trên đang bị tạm giữ để điều tra các hành vi vi phạm pháp luật và Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news