Tin mới

Chạy xe máy về nhà chống bão, chuyên viên phòng giáo dục ở Huế bị cây đè tử vong

Chủ nhật, 20/09/2020, 18:41 (GMT+7)

Đang cùng nhân viên dọn dẹp đồ đạc khi bão số 5 đổ bộ, một chuyên viên phòng GD-ĐT thành phố Huế nhận được thông tin nhà bị tốc mái. Trong lúc điều khiển xe về nhà, ông này bị cây đổ lên người.

Ngày 20/9, ông Nguyễn Thuận, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế), cho biết, đơn vị vừa có một nhân viên bị cây đè tử vong trong bão số 5.

Nạn nhân là ông Nguyễn Đức Bình (49 tuổi, chuyên viên phòng GD-ĐT thành phố).

Bão số 5 khiến 2 người tử vong và 95 người bị thương tại Huế. Ảnh: FB

Trước đó, sáng 18/9, ông Bình cùng nhân viên phòng mình dọn dẹp đồ đạc khi bão đổ bộ thì nhận được điện thoại của nguời nhà điện cho biết nhà ông bị tốc mái.

Trong lúc điều khiển xe về nhà, chỉ còn cách khoảng 20 m thì ông Bình bị cây đổ lên người. Nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị dập não, chấn thương cột sống cổ.

Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng 1 ngày sau, vị chuyên viên phòng GD-ĐT thành phố Huế không qua khỏi.

Theo thống kê của BCĐ phòng chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên - Huế, bão số 5 khiến 2 người tử vong và 95 người bị thương. Bão cũng khiến hơn 21.000 ngôi nhà bị tốc mái. Cây xanh ở các tuyến đường TP Huế bị gió mạnh quật ngã la liệt.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news