Tin mới

Chê khu du lịch bẩn như "bể bơi chưa dọn", Tổng thống Philippines thẳng tay đóng cửa bãi biển nổi tiếng Boracay để nâng cấp

Thứ tư, 28/03/2018, 14:56 (GMT+7)

Hàng năm đón tiếp tới 7,4 triệu lượt khách du lịch, việc xây lấn bờ biển của các khu du lịch cũng như ý thức chưa cao của khách thăm quan đã khiến bãi biển Vịnh Boracay bị xuống cấp trầm trọng. Và, ông Duterte đã có động thái cứng rắn khi quyết định đóng cửa bãi biển này trong 6 tháng để dọn dẹp.

Hàng năm đón tiếp tới 7,4 triệu lượt khách du lịch, việc xây lấn bờ biển của các khu du lịch cũng như ý thức chưa cao của khách thăm quan đã khiến bãi biển Vịnh Boracay bị xuống cấp trầm trọng. Và, ông Duterte đã có động thái cứng rắn khi quyết định đóng cửa bãi biển này trong 6 tháng để dọn dẹp.

Vừa mới đây, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã lên kế hoạch tạm đóng cửa khu vực nghĩ dưỡng Vịnh Boracay nổi tiếng nhằm dọn dẹp môi trường sinh thái quanh đây. Động thái này có thể sẽ khiến 7,4 triệu lượt khách du lịch hàng năm tới khu vực này bị ảnh hưởng.

Chê khu du lịch bẩn như bể bơi chưa dọn, Tổng thống Philippines thẳng tay đóng cửa bãi biển nổi tiếng Boracay để nâng cấp - Ảnh 1.

Boracay đã từng là một khu du lịch, nghỉ dưỡng đẹp lung linh, từng đón tiếp tới 7,4 triệu lượt khách du lịch mỗi năm.

Chê khu du lịch bẩn như bể bơi chưa dọn, Tổng thống Philippines thẳng tay đóng cửa bãi biển nổi tiếng Boracay để nâng cấp - Ảnh 2.

Việc xây lấn quá đà cũng như thiếu tính tự giác bảo vệ môi trường đã làm cho Boracay trở thành một "bể bơi chưa được dọn dẹp".

Tình trạng xây dựng nhiều công trình liên tục ở cạnh bờ biển để phục vụ du lịch, đồng thời các hoạt động nâng cấp hệ thống nước đã gây ra ảnh hưởng nặng nề tới môi trường sinh thái ở khu vực này. Vào tháng 2 năm 2018, ông Duterte đã nhận xét rằng khu vực này nhìn như một "bể bơi chưa được dọn dẹp", đồng thời yêu cầu các quan chức dưới quyền nhanh chóng tìm cách giải quyết.

Sau đó, một quan chức đã đề nghị giải pháp đóng cửa khu vực biển Vịnh Borcay trong 6 tháng để "đại tu bổ" và ông Durtete đã đồng ý với giải pháp này.

Chê khu du lịch bẩn như bể bơi chưa dọn, Tổng thống Philippines thẳng tay đóng cửa bãi biển nổi tiếng Boracay để nâng cấp - Ảnh 3.

Quyết định của ông Duterte sẽ làm ảnh hưởng tới khoảng 36.000 lao động địa phương nhưng lại là một quyết định cần thiết.

 Việc khôi phục hệ sinh thái quanh bờ biển là một động thái cần thiết, dẫu cho việc này sẽ ảnh hưởng tới khoảng 36.000 lao động đang dựa vào ngành du lịch ở vịnh Boracay. Nhiều khách du lịch đã buộc phải hủy chuyến đi tới vùng biển đã từng xinh đẹp này; thế nhưng theo ông Duterte và các quan chức dưới quyền thì các công việc này là cần thiết và  "là điều tối thiểu cần làm để giải quyết vấn nạn xâm lấn của các khu du lịch cũng như các hệ quả của việc thiếu ý thức bảo vệ môi trường của khách thăm quan. - theo lời cố vấn kinh tế của chính phủ Ernesto Pernia.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news