Tin mới

Chém tay cảnh sát khi bị ngăn không cho đánh nhau

Thứ tư, 14/05/2014, 09:01 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Dọc đường đi làm nhiệm vụ, thượng úy Nam gặp hai nhóm côn đồ cầm mã tấu chuẩn bị xông vào đánh nhau. Vội dừng xe để can, anh bị một tên vung dao chém thương.

 

 

(Tinmoi.vn)Dọc đường đi làm nhiệm vụ, thượng úy Nam gặp hai nhóm côn đồ cầm mã tấu chuẩn bị xông vào đánh nhau. Vội dừng xe để can, anh bị một tên vung dao chém thương.

Chiều 13.5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Thọ Xuân đã tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Văn Ninh (SN 1996, trú xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 19.4, thượng uý Lê Hữu Nam - Đội phó phong trào Công an huyện Thọ Xuân trên đường đi công tác đến địa phận thôn 1, xã Thọ Lâm phát hiện một nhóm côn đồ khoảng 10 đối tượng cầm dao, kiếm chuẩn bị đánh nhau. Đồng chí Nam dừng lại khuyên can ngăn chặn vụ ẩu đả thì bất ngờ Trần Văn Ninh cầm dao tấn công chém vào tay đồng chí Nam gây thương tích, với tỉ lệ thương tật 10%.

Chém tay cảnh sát khi bị ngăn không cho đánh nhau

Trần Văn Ninh tại cơ quan điều tra.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Thọ Xuân đã triệu tập Ninh để điều tra làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, Ninh đã khai nhận rõ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an huyện Thọ Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Ninh về hành vi cố ý gây thương tích và tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý trước pháp luật.

 

PV tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news