Tin mới

Chị chồng đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước đầu độc em dâu

Thứ bảy, 28/11/2015, 10:19 (GMT+7)

Do có mâu thuẫn nên lợi dụng gia đình em dâu đi vắng, Thiệp lấy lọ thuốc diệt chuột đổ vào bể nước.

Do có mâu thuẫn nên lợi dụng gia đình em dâu đi vắng, Thiệp lấy lọ thuốc diệt chuột đổ vào bể nước.

Chiều 27/11, Công an huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) cho biết, đã triệu tập chị Quách Thị Thiệp (43 tuổi, ở thôn Phi Long, xã Cẩm Long) để làm rõ về việc đầu độc gia đình chị Bùi Thị Châu (42 tuổi, ở cùng thôn).

Thông tin được đăng tải trên báo Tuổi trẻ, VOV, Zing.vn.

Theo điều tra ban đầu được tờ Zing.vn đăng tải, khoảng 9h ngày 21/11, chị Châu chuẩn bị nấu cơm thì phát hiện nước có màu xanh ngắt và nổi bọt trắng. Nghi có kẻ đầu độc, chị Châu đã trình báo cơ quan công an.

Bể nước nhà chị Châu bị chị chồng của mình đổ thuốc diệt cỏ vào - Ảnh: VOV

Cơ quan công an đã tới hiện trường kiểm tra, gửi mẫu cho phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành giám định.

Công an huyện nhận thấy Quách Thị Thiệp (chị dâu của chị Châu) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên gửi giấy triệu tập đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bà này khai nhận do ​mâu thuẫn với chị Châu, nên đã nảy sinh ý định đầu độc gia đình nạn nhân. Sáng 21/11, khi gia đình ​em đi vắng, Thiệp lấy lọ thuốc diệt cỏ đổ vào bể nước.

Liên quan đến vụ việc, thông tin thêm trên báo Tuổi trẻ, Công an huyện Cẩm Thủy thu giữ một lọ thuốc có dãn nhãn “Thuốc trừ cỏ cháy nhanh Fansiphan 200SL”, bên trong còn chứa khoảng nửa lọ dung dịch màu xanh.

Hiện nay, Công an huyện Cẩm Thủy đang trưng cầu giám định để xác định loại chất, hàm lượng chất, mức độ tổn hại của loại chất mà chị Thiệp đổ vào bể nước nhà chị Châu; từ đó có căn cứ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news