Tin mới

Chị gái bán em ruột sang Trung Quốc giá 80 triệu đồng

Thứ ba, 10/05/2016, 14:45 (GMT+7)

Tuyên và vợ là Hồng đã  bàn bạc và thống nhất mua em P. với giá 80 triệu đồng qua chị dâu và chị gái ruột của em P.

Tuyên và vợ là Hồng đã bàn bạc và thống nhất mua em P. với giá 80 triệu đồng qua chị dâu và chị gái ruột của em P.

Theo thông tin trên báo Nghệ An, Công an nhân dân, khoảng 19h30 ngày 7/5, tại bản Chà Ca I, xã Bảo Thắng, Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Moong Văn Tuyên (SN 1972, trú bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) đang trên đường đưa em Lương Thị P. (SN 2001, trú tại bản Chà Ca II, xã Bảo Thắng) bán sang Trung Quốc.

Tuyên khai nhận, đầu tháng 5/2016, Tuyên và vợ là Vi Thị Hồng (SN 1974, trú bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu) đã bàn bạc và thống nhất mua em P. với giá 80 triệu đồng, qua chị dâu và chị gái ruột của em P. là Moong Mẹ Pheng và Lương Mẹ Khăm.

Công an huyện Kỳ Sơn đã bắt khẩn cấp Vi Thị Hồng, Moong Mẹ Pheng và Lương Mẹ Khăm để tiếp tục điều tra.

Tại cơ quan điều tra vợ chồng Vi Thi Hồng khai, định đưa em P. để bán sang Trung Quốc cho một người tên là Vi Thị Yến, bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu (Kỳ Sơn), hiện đang sống ở Trung Quốc với giá 100 triệu đồng.

Trên đường đưa em P. đi thì bị Công an Kỳ Sơn bắt quả tang.

Được biết, vợ chồng Moong Văn Tiến và Vi Thị Hồng có 2 người con đang làm ăn và lấy chồng bên Trung Quốc.

Liên quan đến vụ việc, sáng 10/5, trao đổi trên báo Vnexpress, thượng tá Tô Văn Hậu (Trưởng công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết 4 nghi can Moong Văn Tuyên, Vi Thị Hồng, Lương Mẹ Khăm, Moong Mẹ Pheng (chị dâu Khăm) vừa bị bắt với cáo buộc có hành vi mua bán trẻ em.

Xem thêm video:

[mecloud]pIq9MQIHsY[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news