Tin mới

Chi gần 13 tỷ USD mua 100 máy bay Boeing 737 MAX, Vietjet Air nói gì sau sự cố của Lion Air?

Thứ ba, 30/10/2018, 14:43 (GMT+7)

Đặt mua 100 máy bay Boeing 737 MAX cùng loại với chiếc thuộc biên chế Lion Air gặp tai nạn ngày 29/10, đại diện Vietjet Air lên tiếng.

Đặt mua 100 máy bay Boeing 737 MAX cùng loại với chiếc thuộc biên chế Lion Air gặp tai nạn ngày 29/10, đại diện Vietjet Air lên tiếng.

Theo tin tức từ Vnexpress, ngày 18/7, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc Vietjet Air và ông Kevin McAllister - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Boeing vừa ký hợp đồng trị giá gần 13 tỷ USD. Theo đó, 100 máy bay 737 của Boeing sẽ được chuyển cho Vietjet trong vòng 4 năm (2022 -2025). 

Trong số này, 80 máy bay là 737 MAX 10 - phiên bản lớn nhất của dòng sản phẩm bán chạy nhất 737 của Boeing - và 20 máy bay là mẫu 737 MAX 8 chuẩn.

Đáng chú ý là những chiếc máy bay này là loại máy bay tương tự với chiếc mang số hiệu JT610 của Lion Air vừa bị tai nạn ở Indonesia với 188 người trên chuyến bay.

Mặc dù 100 máy bay 737 của Boeing sẽ được chuyển cho Vietjet trong vòng 4 năm (2022 -2025), nghĩa là hiện giờ vẫn chưa đưa vào vận hành, Vietjet Air cho biết đang theo dõi sát sao kết luận của cơ quan điều tra.

Trao đổi với Tri thức trực tuyến về vấn đề này, đại diện Vietjet Air cho biết: "Đến nay vụ tai nạn vẫn chưa có nguyên nhân nên hãng vẫn đang chờ công bố chính thức từ cơ quan điều tra Indonesia. Một năm Boeing sản xuất hàng nghìn chiếc 737 MAX và vẫn là hãng máy bay an toàn, được rất nhiều hãng hàng không trên thế giới tin dùng".

Hiện đội bay của Vietjet Air vẫn sử dụng hoàn toàn các dòng máy bay A320, A321 của Airbus. Ảnh internet

Được biết ngay sau khi chiếc Boeing 737 MAX 8 mang số hiệu JT610 của Lion Air gặp nạn và rơi xuống vịnh Java mang theo 189 hành khách và phi hành đoàn, cổ phiếu của Boeing đã mất giá 6,6%, mức giảm giá mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 2/2016.

Cũng liên qua đến vụ việc trên, trang chủ của Boeing đã đăng tải thông điệp hãng chia buồn sâu sắc với sự cố của chuyến bay JT610 cũng như tới gia đình và người thân yêu của những người trên chuyến bay.

"Boeing sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật khi được yêu cầu và dưới dự hướng dẫn của các nhà chức trách điều tra vụ tai nạn", Boeing đăng tải.

Theo đăng tải của trang Reuters, chiếc Boeing 737 MAX 8 vừa gặp nạn còn rất mới và chỉ vừa được đưa vào khai thác từ tháng 8/2018. CEO Edward Sirait của Lion Air nói rằng chiếc máy bay vừa rơi từng gặp "vấn đề kỹ thuật" vào ngày 28/10.

Theo Planespotter, Vietnam Airlines cũng từng vận hành 4 chiếc Boeing 737-300, tuy nhiên hãng đã ngừng khai thác dòng máy bay này. Jetstar Pacific cũng không có chiếc nào thuộc dòng máy bay này trong đội bay.

Nhiều hãng bay sử dụng máy bay Boeing 737 MAX đều khẳng định sẽ theo sát diễn biến của cuộc điều tra.

Lion Air được cho là đã đặt mua 218 chiếc máy bay dòng này và nhận định "rất tự hào" khi là hãng bay Indonesia đầu tiên khai thác dòng 737 MAX. Hãng vẫn đang vận hành 11 chiếc 737 MAX và không có ý định ngừng khai thác 11 chiếc máy bay này.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news