Tin mới

Chỉ một câu nói, HLV Park Hang-seo đã tự đẩy mình vào "vùng nguy hiểm"

Thứ năm, 12/10/2017, 21:24 (GMT+7)

Không nói đến chức vô địch hay huy chương, HLV Park Hang-seo hứa trong ngày nhậm chức: "Tôi đặt mục tiêu đưa đội tuyển Việt nam vào top 100 FIFA".

Không nói đến chức vô địch hay huy chương, Chỉ một câu nói, HLV Park Hang-seo đã tự đẩy mình vào vùng nguy hiểm - Ảnh 1.

Rất khỏ để HLV Park Hang-seo có thể đạt mục tiêu đưa Việt Nam vào top 100 trên BXH FIFA.

Muốn lọt vào top 100, ĐT Việt Nam cần thật nhiều chiến thắng trong các giải đấu chính thức hoặc các trận giao hữu. Theo quy định của FIFA, những trận đấu thuộc AFF Cup được tính ngang hàng với giao hữu quốc tế.

Ngoài 2 cuộc đọ sức với Jordan và Afghanistan sắp tới, trong năm 2018 HLV Park Hang-seo sẽ có ít nhất hơn 10 trận để thực hiện mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, với hệ số điểm chỉ là 1, số điểm mà ĐT Việt Nam tích lũy từ các cuộc đấu "giao hữu" rất khó nhảy vọt.

Hãy thử so sánh, nếu thắng Thái Lan tại chung kết AFF Cup, đoàn quân áo đỏ sẽ chỉ giành được 160,65 điểm. Trong khi đó, chúng ta lấy được tới 318,75 điểm khi thắng Campuchia 2-1 hồi đầu tháng 9.

Hãy nhìn sang người hàng xóm Thái Lan. Họ chơi rất thành công trong giai đoạn 2014-2016, giành 2 chức vô địch AFF Cup và thắng liên tiếp tại vòng loại World Cup 2018. Tuy nhiên, vị trí cao nhất mà người Thái có được cũng chỉ là thứ 117 thế giới.

Vậy nên, top 100 thế giới là mục tiêu nhìn tưởng dễ song kỳ thực lại rất phức tạp với HLV Park Hang-seo. Có lẽ sau khi tìm hiểu kỹ thêm về bóng đá Việt Nam thời gian tới, nhà cầm quân này nên chọn những đích đến rõ ràng và thiết thực hơn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news