Tin mới

Choáng bộ đồ cổ trị giá hàng chục tỉ của Công tử Bạc Liêu

Thứ bảy, 12/04/2014, 08:48 (GMT+7)

Trong số hơn 3.000 món đồ xưa, có món đồ có giá lên tới 10 tý đồng, có món lại quý giá vô cùng bởi tính quý hiếm như ngọc trắng, vòng tay thiên thạch...

Trong số hơn 3.000 món đồ xưa, có món đồ có giá lên tới 10 tý đồng, có món lại quý giá vô cùng bởi tính quý hiếm như ngọc trắng, vòng tay thiên thạch...

 

Trong số hơn 3.000 món đồ xưa, có nhiều món đồ độc bản của công tử Bạc Liêu sử dụng lúc sinh thời được ông Nguyễn Minh Hùng (số nhà 91, đường Trần Huỳnh, TP Bạc Liêu) sưu tầm, lưu giữ lần đầu tiên mở cửa trưng bày cho du khách đến xem nhân dịp Bộ Văn hoá, Thể Thao và Du lịch tổ chức Festival Đờn ca tài tử Nam Bộ lần thứ nhất diễn ra tại tỉnh Bạc Liêu từ ngày 20-24/4/2014.

Ông Hùng cho biết, lúc còn đi học, ông rất mê đồ cổ. Ông được cha giao lại những món đồ xưa tìm kiếm trong dân gian làm của, gồm 3 nhóm chính: đồ đá, đồ đồng và tem giấy.

Khi lớn lên, ông Hùng tiếp tục sưu tầm đồ xưa, ông tìm gặp và mua lại trong những người tá điền, người thân của gia đình công tử Bạc Liêu nhiều món đồ quý mà Trần Trinh Huy sử dụng lúc sinh sống tại Bạc Liêu như: 5 chiếc giường ngủ, 5 bộ trường kỷ bằng gỗ cây huỳnh đàn (sưa), khảm xà cừ, sạp lót bằng đá Vân Nam Trung Quốc, mỗi chiếc có giá gần 10 tỷ đồng Việt Nam, 1 bộ kỷ trà, 1 bộ ống hút thuốc lá bằng gỗ chạm khắc tinh xảo, 1 khay đựng bánh mứt đều bằng gỗ cây sưa, khảm xà cừ, vòng đeo tay của vợ công tử làm bằng đá từ dung nham núi lửa, trâm cài tóc bằng ngà voi, cây đàn tranh …

Xin giới thiệu vài hình ảnh tiêu biểu trong nhiều món đồ xưa của công tử Bạc Liêu mà ông Nguyễn Minh Hùng sưu tầm được./.

Chiêm ngưỡng hàng độc cổ xưa của Công tử Bạc Liêu



Ngọc trắng dáng con rùa trong con sò tai tượng nặng 200 kg tìm ở biển Phú Quốc, Kiên Giang.

Chiêm ngưỡng hàng độc cổ xưa của Công tử Bạc Liêu

Ông Hùng giới thiệu bộ kỷ trà Tam Quốc nhà công tử Bạc Liêu sử dụng.

Chiêm ngưỡng hàng độc cổ xưa của Công tử Bạc Liêu

Dụng cụ hút thuốc bằng gỗ của công tử Bạc Liêu.

Chiêm ngưỡng hàng độc cổ xưa của Công tử Bạc Liêu

Vòng tay bằng đá thiên thạch của vợ công tử Bạc Liêu đeo.

Chiêm ngưỡng hàng độc cổ xưa của Công tử Bạc Liêu

Bộ lư đồng trên bàn thờ nhà công tử Bạc Liêu.

Chiêm ngưỡng hàng độc cổ xưa của Công tử Bạc Liêu

Giường ngủ bằng gỗ sưa của công tử Bạc liêu.

Theo Lê Vũ Hoàng/Báo Cà Mau

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news