Tin mới

Chiến dịch giải cứu đội bóng Thái Lan: "Những gì xảy ra trong hang hơn cả phim kinh dị"

Thứ hai, 09/07/2018, 11:31 (GMT+7)

"Tôi không nghĩ có bộ phim kinh dị nào có thể so sánh với những gì xảy ra trong hang... Tôi đã tham gia cứu hộ trong hang động hơn 30 năm nay và tôi chưa bao giờ trải qua tình huống nào phức tạp tới mức như thế này", Anmar Mirza, điều phối viên quốc gia của Chiến dịch Giải cứu Hang động, chia sẻ.

"Tôi không nghĩ có bộ phim kinh dị nào có thể so sánh với những gì xảy ra trong hang... Tôi đã tham gia cứu hộ trong hang động hơn 30 năm nay và tôi chưa bao giờ trải qua tình huống nào phức tạp tới mức như thế này", Anmar Mirza, điều phối viên quốc gia của Chiến dịch Giải cứu Hang động, chia sẻ.

Kết quả hình ảnh cho giai cuu đoi bong

Theo phóng viên của The Guardianngày đầu tiên của chiến dịch giải cứu đội bóng Thái Lan đã đưa được 4 cầu thủ nhí ra khỏi hang an toàn. Cậu bé đầu tiên ra ngoài lúc 17h40 giờ địa phương, sớm hơn nhiều so với dự kiến (21h).

Cả 4 thành viên được giải cứu đầu tiên đã được chuyển đến bệnh viện và theo kế hoạch, các em sẽ được cách ly trong 48 giờ để hoàn thành các cuộc kiểm tra cũng như chăm sóc y tế bước đầu trước khi có thể đoàn tụ với gia đình.

Chiến dịch giải cứu tạm ngừng lúc tối muộn 8/7 do hết dưỡng khí. Theo thông báo, cần ít nhất 10 giờ và nhiều nhất là 20 giờ để chuẩn bị đầy đủ về mặt hậu cần trước khi nối lại việc cứu hộ. 

"Tin tốt lành là giai đoạn 1 của chiến dịch đã thành công, vậy nên cơ hội giải cứu đang cao hơn rất nhiều," một thợ lặn chia sẻ.

Chia sẻ về quá trình giải cứu đội bóng, Anmar Mirza, điều phối viên quốc gia của Chiến dịch Giải cứu Hang động, cho biết: "Tôi không nghĩ có bộ phim kinh dị nào có thể so sánh với những gì xảy ra trong hang... Tôi đã tham gia cứu hộ trong hang động hơn 30 năm nay và tôi chưa bao giờ trải qua tình huống nào phức tạp tới mức như thế này".

"Sự tin tưởng giữa các em nhỏ và thợ lặn chiếm tới 90% khả năng thành công của việc cứu hộ," Mirza nói.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paojinda, những thợ lặn đã giải cứu nhóm 4 cầu thủ nhí ngày hôm qua sẽ tiếp tục tham gia chiến dịch ngày hôm nay bởi họ hiểu rõ cần phải làm những gì.

Ông Anupong cho biết các thợ lặn sẽ cần đặt nhiều bình dưỡng khí dọc đường đi và công đoạn này sẽ tốn thêm nhiều giờ đồng hồ.

Những cậu bé được giải cứu ngày hôm qua đều khỏe mạnh và an toàn nhưng vẫn sẽ được kiểm tra sức khỏe toàn diện.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết hôm nay đội cứu hộ sẽ giải cứu nhóm 4 người.

Đây có thể là sự thay đổi trong kế hoạch giải cứu bởi theo thông tin trước đó, 9 người mắc kẹt còn lại sẽ được chia ra làm 3 nhóm 3 người. 

Australia đã cử một nhóm gồm 19 thợ lặn để hỗ trợ nhiệm vụ cứu hộ với nhiều rủi ro này. 

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news