Tin mới

Chiều nay, giá xăng có thể giảm mạnh

Thứ năm, 04/08/2016, 09:53 (GMT+7)

Trước tình hình giá xăng dầu trên thế giới tiếp tục giảm, thì đến chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu bán lẻ trong nước, có nhiều khả năng giá xăng sẽ được giảm khoảng 650-700 đồng/lít vào chiều nay 4/8.

Trước tình hình giá xăng dầu trên thế giới tiếp tục giảm, thì đến chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu bán lẻ trong nước, có nhiều khả năng giá xăng sẽ được giảm khoảng 650-700 đồng/lít vào chiều nay 4/8.

Theo chu kỳ điều hàng xăng dầu 15 ngày thì tính đến hôm nay 4/8 Liên Bộ Tài chính – Công thương sẽ công bố mức giá cơ sở điều hành đối với các mặt hàng xăng dầu trong nước.

Theo tin tức từ VOV và CafeF, các số liệu công bố trên website của Bộ Công thương cho thấy, vào ngày 29/7 vừa qua tại thị trường Singapore, giá mặt hàng xăng RON 92 đã giảm về mức 44,78 USD/thùng, đây là mức giá thấp nhất trong vòng 5 tháng qua. Còn mặt hặng dầu hỏa và dầu diesel ần lượt là 49,03 USD/tấn và 48,90 USD/tấn.

Đến phiên giao dịch ngày 2/8, giá dầu WTI ngọt nhẹ của Mỹ cũng đã giảm 55 cent xuống mức giá 39,51 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 34 cent xuống 41,80 USD/thùng. Cả hai mức giá này đều được ghi nhận là mức thấp nhất kể từ tháng 4/2016.

Dựa vào tình hình thế giới, có nhiều khả năng chiều nay 4/8 giá xăng bán lẻ trong nước sẽ được điều chỉnh giảm 650-700 đồng/lít. Ảnh: Internet

Trước tình hình chung của thế giới, lãnh đạo một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối phía Nam cho biết trên VnExpress, có nhiều khả năng giá bán lẻ xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục có cơ hội được điều chỉnh giảm trong chu kỳ lần này. Tuy nhiên, sau lần thứ 3 điều chỉnh giảm này có nhiều khả nặng sẽ khiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chịu lỗ.

Cùng dự đoán tương tự, giám đốc doanh nghiệp xăng dầu Thủ Đức (TP.HCM) cũng nhận định, nếu không thay đổi mức sử dụng quỹ bình ổn, giữ nguyên thuế, phí thì giá xăng sẽ có thể giảm khoảng 650 – 700 đồng/lít, giá dầu giảm 550-600 đồng/lít.

Trước đó, trong lần điều chỉnh ngày 20/7, Liên Bộ đã quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Bên cạnh đó sử dụng quỹ bình ổn đối với các mặt hàng xăng RON 92 và xăng E5 giảm từ 426 – 467 đồng/lít về 0 đồng/lít.

Từ đó, giá xăng RON 92 giảm 660 đồng/lít về mức 15.300 đồng/lít. Và giá bán lẻ xăng E5 cũng giảm 600 đồng/lít xuống 14.840 đồng/lít.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news