Tin mới

Chiều nay, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ trả lời chất vấn của Quốc hội

Thứ tư, 06/06/2018, 13:58 (GMT+7)

Chiều 6/6, lần đầu tiên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thay mặt Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Chiều 6/6, lần đầu tiên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thay mặt Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Theo tin tức từ Người Lao Động, Dân Trí, chiều nay 6/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thay mặt Chính phủ báo cáo làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (QH). Đây là lần đầu tiên Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thay mặt Chính phủ trả lời chất vấn trực tiếp trước QH.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ một lần trả lời trên nghị trường - Ảnh: Quochoi.vn

Cụ thể, từ 14h25 chiều ngày 6/6 là thời gian dành cho Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thay mặt Chính phủ báo cáo làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Với 20 phút nghỉ giải lao và kết thúc vào lúc 16h45, Phó Thủ tướng chỉ có hai giờ cả báo cáo và trực tiếp trả lời chất vấn, ít hơn tất cả các thành viên Chính phủ trước đó.

Phần trả lời của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng khép lại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi làm Phó Thủ tướng, ông Vương Đình Huệ trở thành "nhân vật chính" của "ghế nóng" tại Nghị trường.

Hơn 2 ngày trước đó, Quốc hội đã lần lượt chất vấn 4 thành viên Chính phủ: Bộ trưởng Giao thông – Vận tải Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Tài nguyên – Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Lao động, Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Giáo dục – Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.

Từ 16h45 - 17h00, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news