Tin mới

Chìm phà ở Philippines gần 90 người gặp nạn, 29 người mất tích

Chủ nhật, 14/09/2014, 13:53 (GMT+7)

Đêm 13/9 đã xảy ra một vụ đắm phà ở miền Trung Phillippines. Chiếc phà mang tên Maharlika II chở ít nhất 84 người này, trong đó có 2 trẻ em đã bị chìm ở ngoài khơi hòn đảo Leyte.

Đêm 13/9 đã xảy ra một vụ đắm phà ở miền Trung Phillippines. Chiếc phà mang tên Maharlika II chở ít nhất 84 người này, trong đó có 2 trẻ em đã bị chìm ở ngoài khơi hòn đảo Leyte.

Theo AFP, tối ngày 13-9 chính quyền Manila đã phát động chiến dịch giải cứu sau khi một chiếc phà chở 84 hành khách và phi hành đoàn bị mất tay lái và chìm ngoài khơi miền trung nước này do thời tiết xấu.

Bảo vệ bờ biển Philippines giải cứu người bị chìm phà - Ảnh: AFP

AFP cho biết vẫn còn 29 người mất tích. Các nhân viên cứu hộ chỉ mới cứu sống 55 người trên chiếc phà xấu số.

Hội đồng quản lý và giảm thiểu thiên tai quốc gia Philippines khẳng định rằng chiếc phà MV Maharlika II đã chìm hoàn toàn tại ngoài khơi phía tây bắc đảo Panaon.

Phát ngôn viên Mina Marasigan của Hội đồng cho biết xuồng cứu hộ đã gặp nhiều khó khăn để tiếp cận người sống sót vì “sóng lớn”.
AFP cho biết, hàng chục người, đôi khi hàng trăm người thiệt mạng mỗi năm trong các tai nạn phà tại Philippines.

Dã Quỳ (Tổng hợp)

Theo Nguoiduatin.vn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news