Tin mới

Chìm phà Sewol: Thi thể các nạn nhân đã bắt đầu phân hủy

Thứ bảy, 19/04/2014, 08:53 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Một chuyên gia thuộc nhóm Điều tra hiện trường tội phạm Hàn Quốc (CSI) cho biết các thi thể được phát hiện hôm 18/4 trên mặt biển đều đã chết từ vài ngày trước.

(Tinmoi.vn) Một chuyên gia thuộc nhóm Điều tra hiện trường tội phạm Hàn Quốc (CSI) cho biết các thi thể được phát hiện hôm 18/4 trên mặt biển đều đã chết từ vài ngày trước.

"Thật khó để nói chính xác thời điểm các nạn nhân chết bởi việc xác định thời gian tử vong của các thi thể được phát hiện dưới nước và trên đất liền không giống nhau", ông nói.

Chìm phà Sewol: Thi thể các nạn nhân đã bắt đầu phân hủy

Thi thể các nạn nhân trong vụ chìm phà đã bắt đầu phân hủy

Dấu hiệu co cứng trên các thi thể đã biến mất, điều này chứng tỏ các nạn nhân đã chết được một thời gian. Co cứng là dấu hiệu của cơ thể sau khi chết. Sau khi sự co cứng mất đi, đồng nghĩa với việc thi thể đã bắt đầu phân hủy.

Nhiều gia đình dự đoán rằng người thân của họ đã chết chỉ vài phút trước đó bởi khi nhận diện các thi thể, họ không phát hiện có dấu hiệu co cứng. Điều này khiến nhiều người trở nên bất mãn vì cho rằng những hành khách này vẫn sống sau khi phà chìm và chính sự chậm trễ trong công tác cứu hộ của chính phủ là nguyên nhân khiến người thân của họ phải chết.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia CSI, sau khi chết, thi thể sẽ bị co cứng, nhưng sau vài ngày bắt đầu trở nên mềm.

Các điều tra viên cho biết họ sẽ tiến hành giải phẫu tử thi để có câu trả lời rõ ràng nhất với gia đình các nạn nhân.

Hiện tại, thi thể nạn nhân được đưa lên khỏi mặt nước đã bắt đầu phân hủy. Khoảng 15 chuyên gia CSI đang có mặt trên đảo Jindo làm công tác khám nghiệm, điều tra.

Phà Sewol bị chìm vào sáng ngày 16/4 khi đang trên đường tới đảo Jeju cùng 475 hành khách. Tính đến thời điểm này, 29 hành khách đã thiệt mạng, 270 người khác đang mất tích. Đây là vụ tai nạn được đánh giá thảm khốc nhất tại Hàn Quốc trong vòng 20 năm qua.

 

Yên Yên (Theo Korea Herald)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news