Tin mới

Chìm tàu ở Khánh Hòa, 8 người mất tích: Cuộc tìm kiếm khó khăn

Chủ nhật, 09/11/2014, 21:50 (GMT+7)

Do vùng biển tàu bị nạn đắm có độ sâu 60-100m nên phương án lặn tìm là bất khả thi. Phương án được triển khai ngay là mở rộng vùng tìm kiếm từ vùng biển bắc Khánh Hòa đến Ninh Thuận, Bình Thuận và điều cả lực lượng tìm kiếm cứu nạn từ Vũng Tàu rà ngược lên.> Hai tàu vận tải đâm nhau trên biển Nha Trang, 8 thuyền viên mất tích 

 

Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm 8 thuyền viên mất tích của tàu Phúc Xuân 68 bị chìm trên vùng biển Khánh Hòa sáng 9/11.

Tin tức trên báo Khánh Hòa dẫn lời ông Nguyễn Anh Vũ - Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn (TKCN) hàng hải Việt Nam (VNMRCC) chiều 9/11 cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của trung tâm vẫn đang phối hợp cùng các lực lượng thuộc Biên phòng tỉnh Khánh Hòa và các tàu thuyền trên biển tích cực tìm kiếm các thuyền viên còn lại của tàu Phúc Xuân 68.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc thường trực Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 thông tin trên VOV: “Trung tâm đã đưa ra nhiều phương án, đồng thời, huy động mọi nguồn lực, lực lượng cứu hộ cứu nạn tích cực tìm kiếm 8 thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 mất tích”.

 


Tàu SAR27-01 thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn - Ảnh: Thanh niên

Tuy nhiên, hiện thời tiết trên biển đang có gió mạnh nên công tác tìm kiếm các thuyền viên bị nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Được dẫn lời trên báo Tuổi trẻ tối 9/11, ông Nguyễn Nhật - cục trưởng Cục hàng hải VN cho hay, do vùng biển tàu bị nạn đắm có độ sâu 60-100m nên phương án lặn tìm là bất khả thi. Phương án được triển khai ngay là mở rộng vùng tìm kiếm từ vùng biển bắc Khánh Hòa đến Ninh Thuận, Bình Thuận và điều cả lực lượng tìm kiếm cứu nạn từ Vũng Tàu rà ngược lên.

Được biết, ba nạn nhân được cứu sống trên tàu Phúc Xuân 68 bị đắm là sĩ quan boong Nguyễn Văn Hậu, máy trưởng Hà Hồng Thái và thủy thủ Lê Xuân Rự sau khi được chăm sóc y tế đã bình ổn sức khỏe. Vào 17h40 chiều 9/11, ba thuyền viên trên tàu này đã được canô của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đưa vào Nha Trang.

Như tin tức đã đưa trước đó, khoảng 1h30 ngày 9/11, tàu Phúc Xuân 68 chở sắt cùng 11 thuyền viên (ngụ Thái Bình) trên hành trình từ Hải Phòng đi Vũng Tàu. Khi đến vùng biển cách đông nam Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 10 hải lý, tàu Phúc Xuân 68 đã va đâm với tàu Nam Vỹ 69 của Công ty Nam Vỹ Anh (Hải Dương) chở 2.500 tấn đậu và ngô đang từ cảng Phú Mỹ (Vũng Tàu) ra Quy Nhơn. Vụ tai nạn đã khiến tàu Phúc Xuân 68 chìm hoàn toàn và 8 trong số 11 thuyền viên trên con tàu này vẫn mất tích.

Theo Đời sống & Pháp luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news