Tin mới

Chính quyền Mỹ: Bắc Kinh đang "đi cửa sau" với Triều Tiên

Thứ tư, 31/05/2017, 15:27 (GMT+7)

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley hôm qua cho biết, chính quyền nước này tin rằng Bắc Kinh đang sử dụng mạng lưới "phía sau" với Triều Tiên để thực hiện mục đích của mình.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley hôm qua cho biết, chính quyền nước này tin rằng Bắc Kinh đang sử dụng mạng lưới "phía sau" với Triều Tiên để thực hiện mục đích của mình.

Trong cuộc họp báo diễn ra hôm qua 30/5, bà Nikki Haley cho biết, Mỹ tin rằng Trung Quốc đang làm việc hiệu quả và cố gắng ngăn cản những gì đang xảy ra. Bà đại sứ khẳng định, Bắc Kinh là quốc gia hiểu Triều Tiên nhất, chính vì vậy, "chúng tôi sẽ duy trì áp lực lên nước này nhưng vẫn hợp tác nếu được yêu cầu".

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley.

Tuyên bố được đưa ra khi hai nước Mỹ-Trung đang tiến hành họp bàn thời gian đưa ra nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an để tăng cường lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng. Các lệnh trừng phạt được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên liên tục phóng thử tên lửa trong vòng 3 tuần qua.

Tuy nhiên, trước đó, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Lưu Kết Nhất khẳng định, ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh hiện nay là khởi động lại các cuộc đàm phán với Triều Tiên, chứ không nên gia tăng căng thẳng bằng các lệnh trừng phạt.

Ông Lưu nhấn mạnh mọi tiến triển với Bình Nhưỡng về việc loại bỏ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đều được thực hiện thông qua đối thoại.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news