Tin mới

Bộ luật Hình sự 2015: Chính thức được hoãn thời hạn thi hành

Thứ năm, 30/06/2016, 08:37 (GMT+7)

Trong phiên họp bất thường ngày 26/6, tuyệt đại đa số ĐBQH đã bỏ phiếu nhất trí lùi thời hạn thi hành BLHS 2015, song các quy định mang tính nhân văn vẫn có hiệu lực.

Trong phiên họp bất thường ngày 26/6, tuyệt đại đa số ĐBQH đã bỏ phiếu nhất trí lùi thời hạn thi hành BLHS 2015, song các quy định mang tính nhân văn vẫn có hiệu lực.

Ngày 27/6, UBTVQH đã mở phiên họp đặc biệt, triệu tập tất cả trưởng hoặc phó trưởng đoàn đại biểu từ 63 tỉnh thành, để báo cáo, thảo luận về kết quả rà soát BLHS 2015. Ảnh: Chính phủ

Chiều qua 29/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký ban hành nghị quyết của QH về việc lùi hiệu lực thi hành bộ luật Hình sự (BLHS) mới cùng bộ luật Tố tụng hình sự, luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, 3 luật có dẫn chiếu quy định trong BLHS.

Nghị quyết của Quốc hội về hiệu lực của Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015 đã được Chủ tịch Quốc hội ký, đóng dấu rồi chuyển sang Văn phòng Chủ tịch nước để thực hiện quy trình công bố vào sáng nay 30/6.

Trước đó, sau khi triệu tập các Trưởng đoàn ĐBQH trong phiên họp bất thường ngày 26/6, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu để các ĐBQH khóa XIII họp tại Đoàn ở địa phương thực hiện việc biểu quyết về việc hoãn thi hành BLHS 2015 mà không tổ chức kỳ họp tập trung bởi không đủ thời gian.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, kết quả kiểm phiếu cho thấy, tuyệt đại đa số đại biểu ủng hộ lùi hiệu lực thi hành của BLHS mới cho đến khi sửa xong các sai sót.

Nghị quyết của Quốc hội quy định lùi hiệu lực thi hành Bộ luật từ 1/7/2016 cho đến khi sửa xong các lỗi trong luật và luật mới có hiệu lực.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Nghị quyết của Quốc hội có điều khoản cho phép áp dụng trước các quy định của BLHS 2015 mà có lợi cho người phạm tội, tức là tuy lùi nhưng các điều khoản có lợi cho người phạm tội vẫn được áp dụng.

Theo đó, các quy định được nêu tại khoản 3, điều 7 là “điều luật xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng, quy định một hình phạt nhẹ hơn, một tình tiết giảm nhẹ mới hoặc mở rộng phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện, xóa án tích và quy định khác có lợi cho người phạm tội, thì được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành” sẽ được áp dụng ngay.

Cùng với việc lùi lại hạn thi hành BLHS 2015, Nghị quyết của Quốc hội cũng quyết định cho lùi hiệu lực thi hành của 3 đạo luật khác được thông qua năm 2015 gồm: Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

Trong nghị quyết, Quốc hội cũng cho phép áp dụng trước các quy định của BLHS mới có lợi cho người phạm tội, tức là tuy lùi nhưng các điều khoản có lợi cho người phạm tội vẫn được áp dụng. Cụ thể, các quy định được nêu tại khoản 3, điều 7 vẫn được thực hiện từ ngày 1/7/2016…

Tối 29/6, trao đổi trên VOV, ông Đinh Xuân Thảo - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết, việc lùi thời hạn hiệu lực thi hành 3 luật trên do có nhiều điều khoản viện dẫn, liên quan đến quy định của BLHS 2015.

Theo ông Thảo: “Trong quá trình sửa thì vẫn áp dụng 4 luật hiện hành. Tuy nhiên, với những quy định mang tính nhân văn, có lợi cho bị can, bị cáo được quy định trong BLHS 2015 thì có hiệu lực ngay. Việc lùi thời hạn thi hành cả 4 bộ luật để sửa là cách tốt nhất”.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news