Tin mới

Chính thức miễn nhiệm Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị

Thứ sáu, 04/01/2019, 11:00 (GMT+7)

UBND TPHCM đã chính thức miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị đối với ông Lê Nguyễn Minh Quang từ ngày 4/1 sau 3 lần ông Quang gửi đơn xin thôi việc.

UBND TPHCM đã chính thức miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị đối với ông Lê Nguyễn Minh Quang từ ngày 4/1 sau 3 lần ông Quang gửi đơn xin thôi việc. 

Thông tin mới nhất trên báo Người lao độngDân Trí cho hay sáng ngày 4/1, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định điều động ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TPHCM, giữ chức Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (QLĐSĐT) trong thời gian 5 năm.

Theo đó, ông Cường trở lại giữ chức Trưởng Ban QLĐSĐT sau 3 năm làm lãnh đạo Sở GTVT TP khi ông Lê Nguyễn Minh Quang – Trưởng Ban QLĐSĐT xin nghỉ việc.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban QLĐSĐT đối với ông Lê Nguyễn Minh Quang. Ảnh: Dân Trí

Ông Bùi Xuân Cường (43 tuổi) có bằng cấp chuyên môn là kỹ sư Cầu đường, thạc sĩ Kỹ thuật, thạc sĩ Hành chính công và bằng Cao cấp Chính trị.
Ông Bùi Xuân Cường có một thời gian dài công tác tại Sở GTVT. Cuối năm 2009, ông Bùi Xuân Cường được UBND TP bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở GTVT TP.

Trong khoảng thời gian từ  8/2014 đến tháng 8/2015, ông Bùi Xuân Cường được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban QLĐSĐT. Đến 25/8/2015, ông Cường được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở GTVT TP.

Phát biểu tại buổi nhận quyết định miễn nhiệm, ông  Lê Nguyễn Minh Quang gửi lời cám ơn lãnh đạo thành phố và các sở ngành đã hỗ trợ ông hoàn thành nhiệm vụ. 

Theo đó, ông cho biết, mặc dù không còn làm việc ở Ban QLĐSĐT nhưng nếu có cơ hội đóng góp cho thành phố thì ông rất sẵn sàng.

Bên cạnh đó, ông Quang cũng chúc ông Bùi Xuân Cường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo ông Bùi Xuân Cường, sẽ cố gắng làm việc và mong lãnh đạo thành phố quan tâm hơn nữa đến các dự án metro và hỗ trợ Sở GTVT TP hoàn thành những công việc còn dang dở.

Cũng trong buổi trao quyết định, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của các tuyến metro.

Đề cập đến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh đây là tuyến metro mang tầm cỡ quốc gia, có ý nghĩa rất quan trọng đối với mối quan hệ của Việt Nam và Nhật Bản. UBND TP tập trung chỉ đạo triển khai tuyến metro số 1 nhằm đảm bảo “về đích” năm 2020.

“Hiện nay, tiến độ dự án đạt 61%, là có sự đóng góp của toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức của Ban QLĐSĐT, trong đó có ông Lê Nguyễn Minh Quang”, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong mong muốn ông Bùi Xuân Cường sẽ điều hành, quản lý hiệu quả Ban QLĐSĐT nhằm đảm bảo tiến độ các dự án, trước tiên là dự án metro số 1, đáp ứng mong đợi của người dân thành phố.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news