Tin mới

Cho 25.000 đồng, dụ bé gái tâm thần vào vườn mía rồi cưỡng hiếp

Thứ năm, 03/04/2014, 14:03 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Thấy bé gái 14 tuổi, bị mắc bệnh tâm thần đi lang thang một mình nên tên “yêu râu xanh” đã nảy sinh ý định dụ dỗ, hiếp dâm cháu.

 

 

(Tinmoi.vn) Thấy bé gái 14 tuổi, bị mắc bệnh tâm thần đi lang thang một mình nên tên “yêu râu xanh” đã nảy sinh ý định dụ dỗ, hiếp dâm cháu.


Theo tin tức, ngày 2/4, tin từ Viện KSND huyện M’Đrắk (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hà Đức Cờ (56 tuổi, trú tại thôn 13, xã Ea Pil, huyện M’Đrắk) về hành vi "hiếp dâm trẻ em".

Trước đó, chiều ngày 26/3, Hà Đức Cờ thấy cháu Nguyễn Thị Hạnh (14 tuổi, có tiền sử mắc bệnh tâm thần), ngụ cùng xã, đi lang thang một mình nên y đã nảy sinh ý định dụ dỗ, hiếp dâm cháu.

Cho 25.000 đồng, dụ bé gái tâm thần vào vườn mía rồi cưỡng hiếp

Đối tượng Hà Đức Cờ - Ảnh: CAND

Để thực hiện hành vi đồi bại, Cờ đã đưa cho nạn nhân 25.000 đồng, sau đó dẫn cháu Hạnh vào rẫy mía gần đó cưỡng hiếp.

Sự việc sau đó bị bố của cháu Hạnh phát hiện và trình báo cơ quan công an.

Sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Đây không phải lần đầu xảy ra vụ dê già hiếp dâm bé gái tâm thần khiến dư luận vô cùng bức xúc và bàng hoàng trước hành vi thú tính của kẻ đồi bại.

Theo đó, sáng ngày 20/5/2013 tại thôn Phong Cầu 1, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, một ông già 77 tuổi trong khi sang nhà bạn chơi đã hiếp dâm cháu nội của bạn năm nay mới 13 tuổi.

Đó là cháu P.T.Hà (SN 2000), con của chị Đỗ Thị Nhung và anh Phạm Văn Kiên (anh Kiên bị bệnh tâm thần nặng), ở Phong Cầu 1, Đại Đồng, Kiến Thụy. Bản thân cháu Hà cũng có biểu hiện bệnh tâm thần.

Được biết đây không phải là lần đầu cháu Hà bị tên ông Liêm hãm hiếp. Nhưng mãi đến sáng 20/5 vừa rồi, đối tượng mới bị ông Phạm Hữu Đạc (là ông nội của nạn nhân) bắt gặp và tố cáo lên cơ quan chức năng.

Tên nạn nhân đã được thay đổi !

PV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news