Tin mới

Cho gà ăn, 2 bà cháu bị điện giật tử vong

Thứ bảy, 02/06/2018, 18:54 (GMT+7)

Người bà mở cửa chuồng gà thì bị điện giật nằm bất động dưới đất. Thấy vậy, cháu chạy tới kéo ra cũng bị điện giật tử vong.

Người bà mở cửa chuồng gà thì bị điện giật nằm bất động dưới đất. Thấy vậy, cháu chạy tới kéo ra cũng bị điện giật tử vong.

Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai vừa có kết luận về vụ việc 2 bà cháu tử vong ở gần cửa chuồng gà ở một căn nhà ở khu vực. Công an đã bàn giao thi thể cả 2 cho gia đình để mai táng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h30 ngày 30/5, bà Trần Thị Kim Lan (SN 1947, ngụ tỉnh Đồng Nai) ra sau căn nhà ở gia đình mình ở ấp 3, xã Tân Hạnh, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai để cho gà ăn.

Cho gà ăn, 2 bà cháu bị điện giật tử vong

Công an khám nghiệm 1 vụ án trước đó. Ảnh: M.T

Khi bà Lan vừa mở cửa chuồng gà thì điện bị rò rỉ, do sợi dây bóng điện nối giữa chuồng gà và ổ cắm điện trong nhà bị hở nên bà Lan bị giật chết tại chỗ. Lúc này, cháu Đinh Ngọc Phước (SN 2005, là cháu bà Lan) phát hiện bà nằm bất động dưới nền đất nên chạy ra. Cháu Phước kéo bà Lan thì cũng bị điện giật chết tại chỗ.

Người dân phát hiện nên hô hoán báo công an.

Công an có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm, công an xác định không có dấu vết nào khác tác động từ ngoại lực. Hiện trường không bị xáo trộn. Công an xác định, cả 2 bà cháu tử vong là do bị điện giật.

Minh Toàn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news