Tin mới

Choáng ngợp trước bộ sưu tập xe cổ của Hoàng tử Monaco

Thứ ba, 10/05/2016, 10:30 (GMT+7)

Bộ sưu tập siêu xe của Hoàng tử Monaco là nơi quy tụ những chiếc xe cổ kính và quý hiếm nhất trên thế giới. Trước khi qua đời ông đã cho trưng bày chúng tại một bảo tàng.

Bộ sưu tập siêu xe của Hoàng tử Monaco là nơi quy tụ những chiếc xe cổ kính và quý hiếm nhất trên thế giới. Trước khi qua đời ông đã cho trưng bày chúng tại một bảo tàng.

Theo trang Eroteme.co.uk, Hoàng tử Rainier III của Công quốc Monaco không chỉ nổi tiếng thế giới với vị thế của mình hay cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Mỹ - Grace Kelly, mà ông còn nổi tiếng với thú chơi siêu xe, mọi người biết đến ông là người có đam mê cuồng nhiệt với siêu xe.

Chắc hẳn khi nói về bộ sưu tập xe cổ thì khó ai sánh bằng Hoàng tử Rainier III. Trong suốt quá trình 56 năm trị vì, ông đã dành hẳn 30 năm để gây dựng nên một bộ sưu tập cho tới khi ông qua đời vào năm 2015 ở tuổi 81.

Bộ sưu tập siêu xe của ông có hơn 100 chiếc xế hộp vô cùng quý hiếm, độc lạ, đặc biệt những chiếc xe trong bộ sưu tập này lại thuộc nhiều chủng loại khác nhau, bao gồm xe hơi thể thao, xe lượn phố,…

Đến năm 1993, ông quyết định trưng bày bộ sưu tập quý hiếm này tại bảo tàng Terrasses de Fontvieille, buổi triển lãm rộng 5.000 m2 nhằm cho công chúng chiêm ngưỡng những chiếc xe cổ, đây là là buổi triển lãm duy nhất trên thế giới.

Dàn xế hộp của Hoàng tử Monaco quy tụ nhiều dòng xe khác nhau, bao gồm De Dion Bouton năm 1903, Lotus F1 năm 2013, Hispano-Suiza, Rolls Royce, Lincoln,… Đặc biệt là chiếc Lexus đã từng được sử dụng trong lễ cưới hoàng gia năm 2011.

Bên cạnh dòng xe thời trang là những xe đua từng góp mặt tại giải đua Monte Carlo Rally, công thức 1 từ chặng đua nổi tiếng Monaco Grand Prix. Ảnh: Eroteme.co.uk

Một chiếc Cadillac năm 1953. 

Jaguar – xe cổ năm 1973 trưng bày tại bảo tàng ở Monaco.

Năm 2012, con trai ông là Hoàng tử Albert II đã quyết định rao bán đấu giá 38 siêu xe quý hiếm trong bộ sưu tập này, những chiếc xe bán thuộc dòng xe cổ điển, xe thể thao, thậm chí cả xe quân sự.

Xe Volkswagen Beetle 1976 vẫn còn nguyên vẹn, chỉ lỗi nhẹ ở việc bơm nhiên liệu. Nó có giá rao bán 3.200 bảng, khoảng 4.600 USD.

Xế hộp Mỹ thập niên 70 – Chevrolet Camaro có giá khởi điểm 6.500 bảng, khoảng 9.378 USD.

Hai chiếc xe cổ của Pháp, Citroen CX Reflex D Break 1981 và Citroen CX 2400 Pallas 1980 có giá chào bán 4.600 USD.

1971 Fiat 500 là chiếc xe mang hình dáng khá lạ, dáng nhỏ kiểu Italy và được định giá khoảng 4.800 bảng Anh, tương đương gần 7.000 USD. Ảnh: SWNS

Chiếc xe 1939 Simca 5 có giá dao động từ 8.000 -12.000 bảng, tương đương 11.500 – 17.000 USD. Ảnh: Daily Mail

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news