Tin mới

Choáng với bụng bầu to "khổng lồ" của bà mẹ mang thai 5

Thứ tư, 18/10/2017, 09:12 (GMT+7)

Sang tháng thứ năm của thai kỳ, bụng Chen càng ngày càng to. Cô không thể đi lại được, phải nằm hoàn toàn trên giường, mọi hoạt định sinh hoạt đều trở nên khó khăn.

Sang tháng thứ năm của thai kỳ, bụng Chen càng ngày càng to. Cô không thể đi lại được, phải nằm hoàn toàn trên giường, mọi hoạt định sinh hoạt đều trở nên khó khăn.

Khi đi siêu âm ở tháng đầu tiên, cô Chen (28 tuổi, sống tại Trung Quốc) được các bác sĩ thông báo cô đang mang thai đôi.

Lần siêu âm ở tháng thứ ba, kết quả lại cho thấy cô Chen đang mang thai ba do một phôi phân tách ra.

Cô Chen với bụng bầu khổng lồ khi mang thai 5.

Lần siêu âm tiếp theo, bác sĩ thông báo cô Chen mang thai năm khiến gia đình hết sức bất ngờ.

Sang tháng thứ năm của thai kỳ, bụng Chen càng ngày càng to. Cô không thể đi lại được, mọi hoạt định sinh hoạt đều trở nên khó khăn. Chen hoàn toàn phải nằm trên giường.

Đến đầu tháng thứ tám, các bác sĩ lo lắng bụng quá to sẽ chèn ép nội tạng của mẹ nên chỉ định mổ bắt thai. Sau ca mổ kéo dài 3 tiếng, 3 bé trai và 2 bé gái đã chào đời an toàn.

Cả năm bé đều chào đời an toàn.

Cân nặng cũng không đồng đều do nguồn dinh dưỡng các bé nhận được không giống nhau. Bé gái út chỉ nặng hơn 1kg. Hiện các bé đang được theo dõi tình hình sức khỏe tại bệnh viện.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: thai kỳ sinh năm