Tin mới

Chồng bệnh nhân 595 dương tính với SARS-CoV-2 ở lần thứ 3 xét nghiệm

Thứ ba, 04/08/2020, 11:16 (GMT+7)

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cho biết kết quả xét nghiệm lần 3 vào ngày 3/8 đối với ông L.Đ.N (nam 50 tuổi, ngụ P.Quang Vinh, TP. Biên Hòa) dương tính với dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trao đổi với PV Thanh Niên, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cho biết kết quả xét nghiệm lần 3 vào ngày 3/8 đối với ông L.Đ.N (nam 50 tuổi, ngụ P.Quang Vinh, TP. Biên Hòa), bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai và là chồng của bệnh nhân (BN) Covid-19 thứ 595, cho thấy ông N. dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo điều tra dịch tễ, ông N. có 2 lần tiếp xúc với nguồn lây bệnh Covid-19. Cụ thể, ngày 19 và 20/7, ông N. 2 lần vào thăm người nhà đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, tại đây có tiếp xúc gần với BN 510 (là chị vợ). Ngày 20/7, ông N. quay trở về Đồng Nai.

Ảnh minh họa

Từ ngày 25/7 đến ngày 31/7, ông N. có tiếp xúc gần với BN 595, vợ của ông N., từ Đà Nẵng về Đồng Nai vào ngày 25/7.

Ông L.Đ.N sau đó đã được xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 27/7 và lần 2 vào ngày 1/8, cả hai lần đều cho kết quả âm tính. Sau đó, ông N. được cách ly tập trung tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Với kết xét nghiệm lần 3 dương tính với virus SARS-CoV-2, trong sáng nay (4/8), ông N. sẽ được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai điều trị.

Trước đó, tin tức Tri thức trực tuyến, từ sau khi phát hiện bệnh nhân 595 dương tính với Covid-19, 12 giờ trưa 3/8, UBND TP. Biên Hòa, Đồng Nai đã triển khai cách ly khu dân cư, nơi bệnh nhân này sinh sống trên tuyến đường Hồ Văn Đại và các hẻm kết nối với tuyến đường tại tổ 13,14,15 (khu phố 3, P. Quang Vinh).

Trong khoảng thời gian 14 ngày cách ly, toàn khu dân cư này sẽ trong tình trạng “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Còn người dân có nhu cầu mua nhu yếu phẩm cần thiết thì đăng ký vào phiếu và để trước cửa nhà, bộ phận thu mua sẽ thu phiếu của người dân, đi mua hàng hóa và giao hàng tận nhà cho từng hộ gia đình vào thời gian cụ thể. Sau khi hết cách ly theo quy định thì người dân sẽ thanh toán các khoản mua hộ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news