Tin mới

Chồng cắt mũi vợ vì không lấy đủ tiền hồi môn

Thứ bảy, 17/09/2016, 20:39 (GMT+7)

Cô vợ trẻ người Ấn Độ đã bị người chồng đầu gối tay ấp 8 năm cắt mũi do không trả đủ tiền hồi môn.

Cô vợ trẻ người Ấn Độ đã bị người chồng đầu gối tay ấp 8 năm cắt mũi do không trả đủ tiền hồi môn.

Vợ bị chồng cắt đứt chóp mũi vì không trả nổi tiền hồi môn. ảnh: Asia Press

Tờ Dailymail của Anh đưa tin nạn nhân là cô Kamlesh Rathore, 25 tuổi, sống tại thị xã Khutar, quận Shahjahanpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Cô này đã bị người chồng chung sống 8 năm cắt mất chóp mũi vì không trả nổi khoản tiền hồi môn 50.000 rupee (khoảng hơn 16 triệu đồng).

Trong khoảng thời gian chung sống, cô gái này đã bị chồng hành hạ, đánh đập, thường xuyên "đòi nợ".

"Anh ta còn buộc tội tôi từng làm gái điếm và doạ sẽ bán tôi. Anh ta lúc nào cũng say xỉn. Suốt 8 năm kết hôn, anh ta đối xử với tôi vô cùng tàn tệ”, Kamlesh chia sẻ.

Đến ngày 14/9 vừa qua, gã chồng độc ác đã dùng dao bất ngờ tấn công Kamlesh từ phía sau, cắt đứt chóp mũi vợ. "Bây giờ mày sẽ phải mang gương mặt này mãi mãi", gã chồng tuyên bố.

Sau khi thực hiện hành vi tàn ác trên, người chồng cùng gia đình đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vết thương bị mất máu quá nhiều khiến Kamlesh không thể nối lại mũi. Gia đình cô cũng không đủ tiền để giúp cô thực hiện phẫu thuật.

Hiện cảnh sát Khutar đang truy lùng người chồng cùng gia đình hắn ta để điều tra làm rõ vụ việc.

Bảo Linh (tổng hợp) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news