Tin mới

Chồng cũ sát hại vợ vì không cho đón con

Thứ sáu, 12/05/2017, 16:48 (GMT+7)

Vợ cũ gây khó dễ khi đến đón con về nhà nội, Linh đã giả thợ điện đến nhà sát hại vợ cũ.

Vợ cũ gây khó dễ khi đến đón con về nhà nội, Linh đã giả thợ điện đến nhà sát hại vợ cũ.

Theo Người lao động và Công an nhân dân, Ngày 12/5, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phạm Xuân Linh (36 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) y án 15 năm tù về tội "Giết người".

Bị cáo Phạm Xuân Linh tại phiên tòa. Ảnh: Người lao động.

Theo cáo trạng, Linh và chị Phạm Ngọc D. là vợ chồng và có 1 con chung (8 tuổi). Hai người đã ly hôn năm 2008 và chị D, được quyền nuôi con.

Tuy nhiên, mỗi khi Linh đến thăm con hay đón đi chơi, chị D. thường gây khó dễ.

Ngày 10/5/2015, khi Linh đến đón con đi chơi thì hai người lại xảy ra mâu thuẫn. Sau khi đưa con về nhà ở Bình Chánh, Linh đã thay bộ đồ giống đồng phục của nhân viên điện lực, đội nón bảo hộ, mang kiếng đen, bịt khẩu trang và mang theo dao quay lại nhà chị D. ở quận 8 nói đến sửa điện.

Do không nhận ra chồng cũ nên chị D. đã cho Linh vào nhà. Khi lên đến lầu 1, Linh đã khống chế chị D. nhưng nạn nhân la hét kêu cứu.

Thấy vậy, Linh khống chế vợ cũ nằm xuống, đập mạnh đầu nạn nhân xuống sàn nhà khiến chị D. tử vong.

Nghe tiếng kêu la, hàng xóm liền báo lực lượng dân phòng. Khi Linh vừa xuống mở cửa thì bị bảo vệ dân phố bắt và giao cho công an.

[mecloud]j5ZJArKP0n[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an