Tin mới

Chồng quá “khủng”, vợ phải làm gì?

Thứ ba, 11/03/2014, 09:42 (GMT+7)

Em lấy chồng đã hơn nửa năm. Trước khi làm đám cưới, chúng em đã “quan hệ” với nhau và ngay trong lần đầu tiên, em đã phải khóc thét lên vì đau đớn bởi “cậu bé” của chồng em quá “khủng”.

  • Chồng đi ngủ với gái lấy tiền nuôi vợ

     

     

    Màn dạo đầu lý tưởng sẽ giúp “cô bé” mở rộng ra và sẵn sàng cho việc xâm nhập. Tuy nhiên, nếu hai bạn đã có màn dạo đầu hoàn hảo mà vẫn xảy ra tình trạng đau đớn trên thì bạn nên sử dụng chất bôi trơn, vì chất bôi trơn làm giảm độ ma sát giữa dương vật và âm đạo, do đó, có thể giảm sự khó chịu cho bạn khi “cậu nhỏ” quá lớn.

    Nên dùng chất bôi trơn dạng nước hoặc các chất bôi trơn bằng silicon, các chất này có thể được dùng kết hợp với bao cao su nếu bạn muốn, không nên sử dụng chất bôi trơn dạng dầu vì có thể gây nhiễm trùng do sự lên men. Bạn có thể sử dụng chất bôi trơn trong màn dạo đầu bằng cách bôi lên “cô bé” hoặc bôi trực tiếp lên “cậu bé”.

    Tâm lý căng thẳng cũng khiến “cô bé” không thể cởi mở. Bạn hãy tập thư giãn, hít thở thật sâu trước khi nhập cuộc và đừng bị ám ảnh bởi những cơn đau trước đó. Hãy thỏa thuận với ông xã nên thâm nhập từ từ chứ không nên ồ ạt tiến công vì dễ khiến bạn trở lại trạng thái đau đớn và sợ “yêu”. Tư thế cũng là một trong những nguyên nhân khiến bạn bị đau.

    Hãy thử cách “quan hệ” nằm nghiêng vì lúc này, lực “đẩy” của chồng bạn bị giới hạn. Ngoài ra, bạn nên chọn những tư thế chủ động để có thể kiểm soát được cuộc “yêu” theo ý của mình.

    BS Liên Hồng

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: cậu bé khủng