Tin mới

Chốt danh sách 116 người thiệt mạng trong trận động đất Đài Loan

Chủ nhật, 14/02/2016, 09:35 (GMT+7)

Sau nhiều ngày tìm kiếm, cứu hộ, thị trường thành phố Đài Nam, Đài Loan tuyên bố kết thúc công tác cứu hộ các nạn nhân sau vụ động đất 6,4 độ Richter vào sáng ngày 9/2.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, cứu hộ, thị trường thành phố Đài Nam, Đài Loan tuyên bố kết thúc công tác cứu hộ các nạn nhân sau vụ động đất 6,4 độ Richter vào sáng ngày 9/2.

Theo ông  William Lai, thị trưởng thành phố Đài Nam, Đài Loan, người mất tích cuối cùng được đưa khỏi đống đổ nát của tòa nhà chung cư Hsieh Chen-yu. Người cuối cùng là thành viên quản lý của tòa nhà.

Số người thiệt mạng trong vụ động đất kinh hoàng vào sáng ngày 9/2 tại Đài Loan là 116 người.

Hình ảnh hoang tàn sau trận động đất. Ảnh BBC

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Đài Loan đã bắt giữ 3 lãnh đạo công ty xây tòa nhà 17 tầng do nghi ngờ tới chất lượng của công trình gồm giám đốc Lin Ming-hui và hai kiến trúc sư Chang Kui-an, Cheng Chin-kui.

Được biết, một tòa án ở Đài Nam ngày 12/2 đã ra lệnh tịch thu 908,623 USD của chủ đầu tư chung cư 17 tầng bị sập trong vụ động.

Theo thông cáo từ chính phủ Đài Nam, số tiền 908,623 USD cũng là con số ước tính ban đầu để đền bù thiệt hại cho gia đình các nạn nhân trong vụ sập chung cư trên.

Trận động đất mạnh 6,4 độ Richter có tâm chấn cách thành phố Đài Nam khoảng 43 km. Khi động đất xảy ra, nhiều gia đình còn đang ngủ. Hơn nửa tiếng kể từ trận động đất chính, Cơ quan thời tiết Đài Loan cho biết 3 trận dư chấn mạnh gần 4 độ Richter xảy ra nối tiếp nhau.

Q.Huy(tổng hợp) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news