Tin mới

Chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 9 ngày

Thứ sáu, 30/10/2015, 00:48 (GMT+7)

Đợt nghỉ Tết Bính Thân 2016 tổng cộng có 9 ngày nghỉ và không phải hoán đổi, bắt đầu từ 6/2/2016 đến hết 14/2/2016, tức từ 28 tháng chạp năm Ất Mùi đến hết ngày 7 tháng giêng năm Bính Thân.

Đợt nghỉ Tết Bính Thân 2016 tổng cộng có 9 ngày nghỉ và không phải hoán đổi, bắt đầu từ 6/2/2016 đến hết 14/2/2016, tức từ 28 tháng chạp năm Ất Mùi đến hết ngày 7 tháng giêng năm Bính Thân.

Theo tin trên Báo Thanh niên, hôm qua, Chính phủ đã nhất trí với phương án của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, Tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.Theo đó, đợt nghỉ Tết Âm lịch 2016 bắt đầu từ ngày 6/2/2016 đến hết 14/2/2016, tức từ 28 tháng chạp năm Ất Mùi đến hết ngày 7 tháng giêng năm Bính Thân.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Ảnh: VnExpress

Như vậy, tổng cộng số ngày nghỉ là 9 ngày và không thực hiện hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần. Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội có 5 ngày nghỉ Tết (từ 8.2 - 12.2.2016) và 4 ngày nghỉ cuối tuần xen kẽ (6 - 7.2 và 13 - 14.2.2016).

2 năm trước, cán bộ, công chức đều được nghỉ Tết liên tục 9 ngày, nhưng phải hoán đổi ngày làm việc và ngày nghỉ. Việc hoán đổi tạo điều kiện cho người lao động có thời gian nghỉ lễ, Tết liên tục mà không bị gián đoạn.

Ông Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, năm nay sẽ không phải hoán đổi ngày nghỉ như mọi năm, vì dịp nghỉ Tết liền với ngày nghỉ cuối tuần, không xuất hiện ngày làm việc xen kẽ giữa ngày nghỉ.

Vũ Đậu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news