Tin mới

Chủ cửa hàng bán vé sổ kiếm triệu USD

Thứ sáu, 15/01/2016, 10:51 (GMT+7)

Không chỉ những người trúng giải thưởng độc đắc kiếm được số tiền may mắn lớn mà những người chủ cửa hàng – nơi bán ra chiếc vé trúng thưởng ấy cũng sẽ nhận được số tiền thưởng lên tới 1 triệu USD.

Không chỉ những người trúng giải thưởng độc đắc kiếm được số tiền may mắn lớn mà những người chủ cửa hàng – nơi bán ra chiếc vé trúng thưởng ấy cũng sẽ nhận được số tiền thưởng lên tới 1 triệu USD.

Sau vài tuần treo giải, đến tuần này giải độc đắc xổ số Powerball cảu Mỹ có giá trị giải thưởng lên tới 1,5 tỷ USD đã tìm ra được 3 tấm vé trúng thưởng nằm tại California, Tennesse và Florida. Đặc biệt, bang California có phần thưởng lớn nhất cho chủ cửa hàng đã bán ra tấm vé trúng giải, chủ cửa hàng này nhận được 1 triệu USD. Ngược lại, tại bang Florida người bán chỉ nhận được 100.000 USD, còn ở Tennessee người bán chỉ được 25.000 USD.

Ông Baldir Atwal chủ cửa hàng bán tấm vé số trúng giải đã được nhận 1 triệu USD. Ảnh: AFP 

Chia sẻ trên CNN, ông Baldir Atwal – chủ cửa hàng tiện lợi 7 – Eleven tại bang California cho biết, đây là tin vui đối với ông, ông cũng là một người may mắn khi đã bán chiếc vé trúng thưởng này cho khách hàng. Được biết, ông Baldir Atwal đã kinh doanh cửa hàng này trong suốt 24 năm qua.

Sau khi nhận được số tiền may mắn này, ông dự định sẽ góp một phần nhỏ để làm Từ thiện, một phần khác ông sẽ chia sẻ với gia đình và các nhân viên của mình. Ngoài ra, một số tiền thưởng còn được ông chuyển về 7 – Eleven, do cửa hàng của ông nằm trong chuỗi nhượng quyền của công ty này.

Cùng lúc đó, tại bang Tennessee, chiếc vé may mắn được bán ra tại cửa hàng Food Mart của hai vợ chồng bà Dana Naifeh. Tuy chỉ nhận được 25.000 USD tiền thưởng nhưng hai vợ chồng bà rất vui và sẽ dành một phần cho nhân viên cửa hàng để tri ân những đóng góp của họ.

Được biết, mức hoa hồng tính tại các bang rất khác nhau, trong khi các đại lý xổ số tại Tennessee trả hoa hồng bán xổ số là 6,5% trên Doanh thu thì tỷ lệ này tại bang California vào khoảng 4,5% đến 6% và tại bang California là 5%.

Và thời gian nhận giải thưởng độc đắc này tại các bang cũng được phân chia khác. Với giải thưởng trị giá 1.586 tỷ USD mỗi tấm vế trúng độc đắc có giá hơn 500 triệu USD. Tại bang California, người thắng cuộc sẽ có một năm để nhận hết số tiền thưởng. Tại Tennessee sẽ là 180 ngày và tại Florida cũng là 180 ngày nhưng nếu chọn nhận giải một lần bạn sẽ có 60 ngày hợp lệ.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news