Tin mới

Chủ đầu tư công trình có khung sắt rơi đè cô gái đi đường tử vong là ai?

Thứ sáu, 28/09/2018, 09:03 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã xác định được chủ đơn vị thi công công trình có một thanh sắt rơi trúng 3 xe máy đang lưu thông trên đường, khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Cơ quan chức năng đã xác định được chủ đơn vị thi công công trình có một thanh sắt rơi trúng 3 xe máy đang lưu thông trên đường, khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Theo tin tức từ Tri thức trực tuyến, tối ngày 27/9, người dân lưu thông trên đường Lê Văn Lương (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) chứng kiến cô gái đi xe máy bất ngờ bị ngã, cạnh đó là khung sắt khá lớn từ trên cao rơi xuống.

Theo nhân chứng, vụ việc xảy ra lúc 18h tại chân một công trình đang xây dựng nằm trên đường Lê Văn Lương.

Cơ quan chức năng xác nhận, một trong 3 người bị thương và hư hỏng xe máy do thanh sắt rơi xuống là ông Nguyễn Hùng Cường (SN 1956, ở Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Bên cạnh đó, nạn nhân tử vong được xác định là chị Dương Thị Hằng (30 tuổi) quê Bắc Ninh.

Thanh sắt trong hệ thống giàn giáo của công trình đang thi công rơi xuống lòng đường. Ảnh LĐO

Tin tức từ Lao Động cho hay, tòa nhà ở công trình này gồm 2 tầng hầm, 16 tầng nối thuộc dự án Trung tâm Thương mại và Văn phòng cho thuê ở lô đất 4.6-LO đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Tòa nhà Trung tâm Thương mại và Văn phòng có các đơn vị chủ đầu tư, thi công, thiết kế, giám sát gồm: Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Sao Mai, Công ty Tư vấn Xây dựng công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC), Công ty CP Đầu tư và Xây dựng POLYTEC Việt Nam và Công ty Đầu tư và Phát triển Tây Hồ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cảnh sát phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông. Đường Lê Văn Lương hướng vào nội thành ùn tắc dài.Tối cùng ngày, cảnh sát đưa thi thể nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news