Tin mới

Chủ doanh nghiệp bị lũ cuốn trôi, đu ngọn tre ngâm nước suốt 10 giờ

Thứ năm, 03/11/2016, 22:17 (GMT+7)

Trong lúc tham gia cứu hộ xe khách bị kẹt do ngập, ca nô của ông Nguyễn Hữu Từ - Phó chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (Phú Yên), bị lũ cuốn trôi, trong đó có ông Nguyễn Thanh Tân (41 tuổi), chủ một doanh nghiệp bị mất tích.

Trong lúc tham gia cứu hộ xe khách bị kẹt do ngập, ca nô của ông Nguyễn Hữu Từ - Phó chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (Phú Yên), bị lũ cuốn trôi, trong đó có ông Nguyễn Thanh Tân (41 tuổi), chủ một doanh nghiệp bị mất tích.

Xe khách bị kẹt do lũ ở huyện Đồng Xuân, Phú Yên. Ảnh: Thu Tuyết

Trên Báo Giao thông dẫn lời ông Đặng Ngọc Anh - Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (Phú Yên) xác nhận, chiều tối 3/11, lực lượng cứu hộ đã cứu được một chủ doanh nghiệp bị lũ cuốn trôi trên đường cùng huyện đi cứu hộ xe khách.

[mecloud]e1Mr73CW97[/mecloud]

Trước đó, theo thông tin trên Trí thức trẻ, VnEpress, khoảng 1h sáng 3/11, chiếc ca nô của huyện Đồng Xuân (Phú Yên) chở ông Nguyễn Hữu Từ - Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cùng trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện và 2 bộ đội chạy trên sông Cái chỉ huy việc cứu hộ một xe khách tuyến Gia Lai - Bình Định bị mắc kẹt do lũ. Đi cùng đoàn có ông Nguyễn Thanh Tân (41 tuổi), chủ một doanh nghiệp.

Khi qua sông Cái, ca nô bất ngờ đâm vào thành cầu, lật nghiêng, khiến 4 người rơi xuống sông. "Mọi người được cứu đưa lên bờ, riêng ông Tân bị nước cuốn, mất tích", ông Anh cho hay.

Đến hơn 9h sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộphát hiện ông Tân đu ngọn tre trên sông Kỳ Lộ, cơ thể tái nhợt tại vị trí cách cầu La Hai gần 7km và đưa về Bệnh viện huyện Đồng Xuân cấp cứu. Theo ông Anh, hiện sức khỏe ông Danh Tân đã ổn định.

Trong sáng 3/11 nhiều khu vực bị ngập trên 1,5 mét, đến chiều nay nước đã xuống dưới mức báo động 3, còn ngập khoảng 1,1 mét. Chiều tối 3/11 vẫn còn nhiều xã của huyện đang bị ngập nặng như Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam, Xuân Long. 

Theo thông tin trên VnEpress, tại Phú Yên, 2 ngày qua, do mưa lớn khiến mực nước sông Kỳ Lộ dâng cao, hàng nghìn hộ dân của huyện Đồng Xuân và Tuy An bị chìm trong nước. Bà Hồ Thị Nguyên Thảo - Chánh văn phòng UBND Phú Yên, cho biết tính đến tối 3/11 đã có 3 người tử vong và 4 người mất tích khi nước lũ dâng cao ở địa phương.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news