Tin mới

Chủ khách sạn lớn nhất Cà Mau mua dâm trẻ em nhiều lần?

Thứ năm, 18/06/2015, 09:48 (GMT+7)

Bước đầu, cơ quan CSĐT đã có chứng cứ xác định em M. đã từng bán dâm hơn một lần với ông Tiêu Văn Luận (vào tháng 5 và 6). Mỗi lần mua dâm, ông chủ khách sạn này trả 500 ngàn đồng. Tiền bán dâm của M., bà Châu giữ hết.

Bước đầu, cơ quan CSĐT đã có chứng cứ xác định em M. đã từng bán dâm hơn một lần với ông Tiêu Văn Luận (vào tháng 5 và 6). Mỗi lần mua dâm, ông chủ khách sạn này trả 500 ngàn đồng. Tiền bán dâm của M., bà Châu giữ hết.

Tin tức trên báo Dân Việt, tối 17/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau cho biết: Đơn vị này đã khởi tố vụ án “Môi giới mại dâm” và “Mua bán dâm”. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố các bị can.

Theo Cơ quan điều tra, ngoài việc bắt giữ khẩn cấp ông Tiêu Văn Luận (chủ khách sạn được cho là lớn nhất Cà Mau, nằm trên đường Nguyễn Trãi, phường 9, TP.Cà Mau) để điều tra về hành vi mua dâm trẻ em vào tối 16/6, công an cũng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Lâm Thị Châu (40 tuổi, chủ quán nhậu N.D. ở phường 9, TP.Cà Mau) để điều tra về tội môi giới mại dâm.

Ông Luận (trái) lúc chưa bị bắt.

Được biết, quán nhậu do bà Châu làm chủ có tiếng trong giới ăn chơi ở TP.Cà Mau, vì có nhiều "em út" sẵn sàng phục vụ khách "từ A tới Z".

Người bán dâm cho ông Luận được xác định là em M. (SN 2000, quê Cà Mau).

Liên quan đến vụ việc, thông tin thêm trên báo Vietnamnet, trước đó, em M. đến xin việc làm ở quán N.D. tại P.9, TP.Cà Mau do bà Lâm Thị Châu làm chủ để lấy tiền boa của khách.

Trong thời gian làm việc tại đây, em M. thường bị chủ quán giam lỏng, không cho gia đình tiếp cận đưa về nhà.

Bà Châu ra điều kiện, muốn M. thoát khỏi “động mại dâm” thì gia đình phải trả số tiền gần 10 triệu đồng. Đây là số tiền mà bà Châu nói rằng đã cho em M. vay trước khi vào làm ở quán.

Từ thông tin của gia đình em M. cung cấp, công an xác minh, được biết em M. đã nhiều lần bị bà Châu ép đi bán dâm cho thực khách ở một nhà nghỉ trên địa bàn TP.Cà Mau.

Bước đầu, cơ quan CSĐT đã có chứng cứ xác định em M. đã từng bán dâm hơn một lần với ông Tiêu Văn Luận (vào tháng 5 và 6). Mỗi lần mua dâm, ông chủ khách sạn này trả 500 ngàn đồng. Tiền bán dâm của M., bà Châu giữ hết.

Riêng về ông Luận, thông tin trên báo Phụ nữ TP.HCM, theo một số người quen biết vị đại gia này thì mỗi khi có “vận đen”, ông ta đều tìm đến các cô gái mới lớn để mua cái “ngàn vàng” nhằm xả xui.

Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news