Tin mới

Chủ quán ăn bị chém lìa tay vì ngăn xe ôm chèo kéo khách

Thứ năm, 20/12/2018, 10:59 (GMT+7)

Thấy khách ăn sáng bị người lái xe ôm làm phiền, chủ cửa hàng đã có lời can ngăn thì bị người lái xe ôm cùng con trai rượt đuổi chém đứt 1 phần bàn tay.

Thấy khách ăn sáng bị người lái xe ôm làm phiền, chủ cửa hàng đã có lời can ngăn thì bị người lái xe ôm cùng con trai rượt đuổi chém đứt 1 phần bàn tay.

An ninh thủ đôInfonet đưa tin, vào khoảng 5h30 sáng ngày 19/12, ông N.Đ.H (1958, trú tại thị trấn Con Cuông, Nghệ An) bị ông Hòa (người chạy xe ôm) cùng con trai rượt đuổi chém đứt 1 phần bàn tay.

Cụ thể vào thời điểm trên, ông Hòa đã vào trong quán ăn sáng của ông H. để chèo kéo khách đi xe ôm. Thấy khách ăn sáng của mình bị làm phiền nên ông H. ra nhắc nhở người xe ôm này, 2 người xảy ra mâu thuẫn to tiếng.

Sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân và phần tay bị đứt rời nhanh chóng được đưa vào bệnh viện

Sau khi ông Hòa bỏ đi một lúc sau quay lại với nam thanh niên khác lớn tiếng mắng ông H. Lúc này hai bên xô xát nhau, ông H. bị ông Hòa dùng dao chém liên tiếp vào người, gục tại chỗ.

Ngay sau đó nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tuyến huyện rồi tiếp tục được chuyển xuống bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An để điều trị.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định, vết thương đứt rời nửa bàn tay phải; 1 vết thương ở trán dài 2 cm; 1 vết thương sau vai dài 3 cm; 1 vết thương ở đùi dài 3 cm. Sau khi được nối bàn tay, băng bó các vết thương, ông H. hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Hiện Công an huyện Con Cuông đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news