Tin mới

Chú rể bị hại sau đêm tân hôn: Chiếc Iphone “tố” nghi phạm?

Thứ tư, 04/02/2015, 07:04 (GMT+7)

Ông Q. suy đoán có thể có người đã nhận ra chiếc iPhone của nạn nhân và báo công an, hoặc chiếc điện thoại có cài đặt định vị, nên công an lần ra dấu vết của P.

Ông Q. suy đoán có thể có người đã nhận ra chiếc iPhone của nạn nhân và báo công an, hoặc chiếc điện thoại có cài đặt định vị, nên công an lần ra dấu vết của P.

 

Liên quan đến vụ chú rể bị sát hại sau đêm tân hôn ở Hải Phòng sáng ngày 31/1, trên báo Thanh niên dẫn lời ông N.T.Q, bố của N.T.P (31 tuổi) (N.T.P là người bị cho là nghi phạm chính của vụ án mạng) cho biết: “Vào khoảng 7 giờ sáng 31/1, P. gọi cho L. (em trai P.) ra đầm cá ở cánh đồng Đống An đón về nhà. Khi về, P. mang theo một chiếc điện thoại iPhone, sau đó đi đám cưới. Đến trưa thì P. bỏ trốn, còn L. bị bắt”.

Ông Q. suy đoán có thể có người đã nhận ra chiếc iPhone của nạn nhân và báo công an, hoặc chiếc điện thoại có cài đặt định vị, nên công an lần ra dấu vết của P.

Chú rể bị hại sau đêm tân hôn: Chiếc Iphone “tố” nghi phạm?

Chiếc chòi của nghi phạm P. vụ chú rể bị hại sau đêm tân hôn. Ảnh: Thanh niên

Cũng theo tìm hiểu của báo Thanh niên, theo mô tả của các nhân chứng tại thôn Đống An, sau khi lần theo vết máu trên đường, công an tìm thấy một con dao nghi là hung khí tại một gò đất, cách nhà nạn nhân 500 m. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tích cực truy bắt nghi phạm P.

Nguồn tin này cũng cho hay, nghi phạm P. không có công việc ổn định, thường xa nhà không lý do. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, P. ở một chòi cá giữa đồng và làm thêm ở một công trường xây dựng. Theo một người trong gia đình P., 3 anh em trai của P. đều ham mê cờ bạc, một người còn đang ở tù 7 năm vì tội trộm cắp.

Một cán bộ xã Thủy Đường cho biết: “Trước hôm xảy ra án mạng, nhà chú rể tổ chức tiệc cưới. Sau bữa tiệc, một số người tụ tập ở nhà chú rể đánh bạc bằng cách chơi xóc đĩa rất to, P. cũng có mặt trong cuộc chơi”.

Trước đó, ngày 2.2, đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Hải Phòng, xác nhận thông tin cơ quan chức năng bước đầu đã tạm giữ N.T. L., em trai của nghi phạm N.T.P, để làm rõ một số thông tin liên quan đến vụ 'chú rể thiệt mạng sau đêm tân hôn', xảy ra sáng 31/1. Theo đó, công an đang truy tìm N.T.P (31 tuổi, ở thôn Đống An, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng), nghi phạm chính trong vụ án giết anh Nguyễn Tất Long (30 tuổi, ở cùng thôn Đống An).

Như tin tức đã đưa, khoảng 6h sáng 31/1, sau đêm tân hôn, chị M. (SN 1987, kết hôn cùng anh Nguyễn Tất Long, SN 1985, thôn Đống Am, xã Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng), dậy dọn dẹp nhà cửa ở dưới nhà thì nghe tiếng động mạnh trong phòng ngủ của hai vợ chồng trên tầng. 

Khi chạy lên gọi cửa thì không thấy anh Long trả lời, chị M. cũng không thể mở cửa vì đã bị chốt trong. Thấy vậy, chị M. chạy sang nhà bác ruột của anh Long ngay bên cạnh để kêu cứu. Khi mọi người chạy đến, phá cửa vào thì phát hiện anh Long chết trên giường với một vết cắt dài trên cổ, trên nền nhà có nhiều vết máu.

 Theo phán đoán ban đầu của cơ quan điều tra, sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ đã tẩu thoát qua đường ống nước phía sau ngôi nhà.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news