Tin mới

Chủ tịch Cần Thơ lần 2 yêu cầu BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp xả trạm

Thứ sáu, 05/01/2018, 20:05 (GMT+7)

Khoảng 14h ngày 5/1, trước tình trạng ùn tắc tại BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp kéo dài nhiều km, Chủ tịch  UBND Cần Thơ Võ Thành Thống tiếp tục đến trạm BOT này để yêu cầu xả trạm đến khi thông thoáng mới thu phí trở lại.

Khoảng 14h ngày 5/1, trước tình trạng ùn tắc tại BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp kéo dài nhiều km, Chủ tịch  UBND Cần Thơ Võ Thành Thống tiếp tục đến trạm BOT này để yêu cầu xả trạm đến khi thông thoáng mới thu phí trở lại. 

Người lao độngTuổi Trẻ cho hay khoảng 14h ngày 5/1, trước tình trạng ùn tắc tại BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp kéo dài nhiều km, Chủ tịch  UBND Cần Thơ Võ Thành Thống tiếp tục đến trạm BOT này để yêu cầu xả trạm đến khi thông thoáng mới thu phí trở lại. 

Bắt đầu từ 12h20 ngày 5/1, việc phản đối diễn ra đồng bộ trên tất cả các làn thu phí, tuy nhiên, BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp vẫn không xả trạm. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, khoảng 11h cùng ngày, tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra ở tất cả 6 làn xe của BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp. 

Trạm trưởng Trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp ông Nguyễn Văn Lương cho biết sẽ xả trạm cho đến khi thông thoáng theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND Cần Thơ vào chiều ngày 4/1. 

Tuy nhiên, việc xả trạm thực chất chỉ mở duy nhất 1 làn xe cho vài xe chạy qua, sau đó tiếp tục đóng lại. Do đó, tình trạng kẹt xe ngày càng trở nên phức tạp hơn.

Trước đó, trưa ngày 4/1, trước tình trạng ùn tắc ngày càng phức tạp, ông Võ Thành Thống đã chỉ đạo chủ đầu tư BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp phải xả trạm ngay tức khắc để giải quyết vấn đề ách tắc giao thông cho đến khi nào thông thoáng trở lại. Nếu chủ đầu tư không thực hiện như chỉ đạo, TP sẽ cho lực lượng chức năng cưỡng chế, giải tỏa giao thông.

Nhờ chỉ đạo này, BOT Cần Thơ đã thông thoáng đến sáng 5/1 thì tiếp tục ùn tắc do bị tài xế phản ứng việc thu phí chưa hợp lý.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news