Tin mới

Chủ tịch Hà Nội: Người dân nên hạn chế ra đường từ nay đến hết 31/3

Thứ tư, 18/03/2020, 21:17 (GMT+7)

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đưa ra khuyến cáo người dân nên ở nhà và hạn chế ra đường.

Tin tức mới nhất trên Tri thức trực tuyến Tuổi Trẻ cho hay trong cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Hà Nội, chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã nhận định con đường chống dịch phía trước của TP khá gian nan.

Theo đó, người đứng đầu TP Hà Nội khuyến cáo người dân từ nay đến hết 31/3 nên ở nhà càng nhiều càng tốt, hạn chế ra đường và đi xe bus.

"Nếu nay mai, số ca nhiễm tăng lên 6-8 ca thì người dân có thể dao động, nhưng cần bình tĩnh, chủ động thực hiện các biện pháp ăn uống, chăm sóc sức khoẻ cho bản thân và gia đình. Không chủ quan, lơ là, cố gắng ở trong nhà càng nhiều càng tốt”, Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh.

TP Hà Nội cũng đã quyết định thành lập thêm nhiều khu cách ly tập trung trên địa bàn.

Nhiều khách sạn cũng đã đăng ký sẵn sàng thành nơi tập trung.

Chủ tịch Hà Nội khuyến cáo người dân nên hạn chế ra đường. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Nhiều người ngoài có điều kiện trả phí có thể đưa họ đến cách ly tại khách sạn đã được chuẩn bị đủ điều kiện.

Chủ tịch Hà Nội cũng cho rằng nếu như Hà Nội có kịch bản giống Trung Quốc thì mới đi qua được 2 tuần chống dịch kể từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên trên địa bàn. Vì vậy, thời gian tới còn rất dài, và không loại trừ các ca nhiễm còn tăng lên.

“Nếu giống như Trung Quốc, chúng ta phải chiến đấu với dịch trong khoảng 10 tuần nữa. Thời gian cao điểm của thành phố là khoảng 3-4 ngày nữa”, ông Chung dự báo.

Người đứng đầu thành phố cũng nhận định hiện nay Việt Nam đang phải đối diện với nguồn lây nhiễm từ nhiều nước.

"Nguy cơ lây nhiễm có từ tất cả các quốc gia, chỉ cần lọt 1 trường hợp vào, như Bình Thuận, có thể lây nhiễm cho 9 người”, ông Chung cho biết.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đề nghị các cơ quan tổ chức cần nâng mức nhận thức vì tình hình dịch đang diễn biến vô cùng phức tạp.

Mặc dầu vậy, TP Hà Nội vẫn đang kiểm soát tốt việc nhập cảnh, xác minh nhanh các trường hợp lây nhiễm chéo.

Người đứng đầu TP Hà Nội đề nghị các trường hợp nghi ngờ cần ứng phó nhanh hơn để kịp thời cách ly, hạn chế lây nhiễm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news