Tin mới

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung trúng cử HĐND TP. Hà Nội với số phiếu cao nhất

Thứ sáu, 27/05/2016, 07:40 (GMT+7)

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử Thành phố Hà Nội về kết quả bầu cử, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trúng cử đại biểu HĐND Thành phố với tỷ lệ cao nhất là 95,18\%.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử Thành phố Hà Nội về kết quả bầu cử, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trúng cử đại biểu HĐND Thành phố với tỷ lệ cao nhất là 95,18%.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trúng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu cao nhất. Ảnh: TTXVN

Chiều 26/5, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã tổ chức phiên họp nhằm công bố kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử Thành phố về kết quả bầu cử thì TP. Hà Nội đã bầu đủ 30 Đại biểu Quốc hội, 105 Đại biểu HĐND Thành phố, bầu được 1.183/1.185 ĐB HĐND cấp huyện (thiếu 2 Đại biểu nhưng không phải bầu thêm), bầu được 15.759/16.031 ĐB HĐND cấp xã, thiếu 272 ĐB (1,8%), không có khu vực bỏ phiếu nào phải bầu cử lại; có 81 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã phải bầu cử thêm (1,8%), số Đại biểu phải bầu thêm là 123.

Người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố với tỷ lệ cao nhất là Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung với 95,18%. Người có số phiếu thấp nhất là ông Trịnh Xuân Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn HANDIC - Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (trên 53%).

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh Hà Nội có số đơn vị bầu cử, số Đại biểu được bầu các cấp và số cử tri cao nhất cả nước nhưng do có sự chuẩn bị chu đáo, cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp, đúng luật, bình đẳng, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân. 

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho biết, 2 khu vực có ý kiến cử tri nghi vấn thành viên Tổ bầu cử vi phạm quy chế, sau khi có sự giải thích, Tổ bầu cử đã kiểm phiếu, lập biên bản kết quả, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và kết quả này được tổng hợp vào kết quả bầu cử chung của bốn cấp. 

Ngoài ra, 2 khu vực khác phát hiện số phiếu bầu đại biểu HĐND xã thu vào nhiều hơn số phát ra. Đó là KVBP số 2 xã Lưu Hoàng, huyện Ứng Hòa thừa 23 phiếu; KVBP số 2 xã Cổ Đô, huyện Ba Vì thừa 6 phiếu. Sau đó, Ủy ban Bầu cử của 2 huyện, 2 xã trên đã có văn bản giải thích trước Sở Nội vụ, nên 2 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã này không phải bầu cử lại.

Đến nay, Ủy ban Bầu cử không nhận được đơn thư khiếu nại về công tác kiểm phiếu.

Theo quy định, thẩm quyền công bố kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội sẽ do Hội đồng Bầu cử Quốc gia thực hiện. Kết quả bầu cử Đại biểu HĐND TP do Ủy ban Bầu cử Thành phố công bố. Kết quả bầu cử Đại biểu HĐND các cấp sẽ do Ủy ban bầu cử các cấp công bố.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news