Tin mới

Chủ tịch Quảng Ninh nói gì về "lùm xùm" tại lễ hội Yên Tử

Thứ ba, 16/02/2016, 17:01 (GMT+7)

Hôm mùng 5 tết âm lịch lượng khách đông gấp rưỡi so với cùng kỳ, cho nên lượng xe máy vào đông nên hôm ấy là "vỡ trận".

Hôm mùng 5 tết âm lịch lượng khách đông gấp rưỡi so với cùng kỳ, cho nên lượng xe máy vào đông nên hôm ấy là "vỡ trận".

Những ngày gần đây, du khách đổ về Yên Tử rất đông.

Trước những tố cáo của cư dân mạng và mà báo chí phản ánh về tình trạng trông xe tại lễ hội xuân Yên Tử, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trả lời trên chuyên Trang Pháp luật Plus (báo Pháp luật Việt Nam) rằng:

Sau khi có phản ánh, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đã có buổi thị sát tại TP Uông Bí cũng như tại Yên Tử để nắm bắt tình hình mà báo chí nếu.

Theo ông Long, hôm mùng 5 tết âm lịch lượng khách đông gấp rưỡi so với cùng kỳ, cho nên lượng xe máy vào đông nên hôm ấy là "vỡ trận".

"Do lượng khách qúa tải, bãi trông xe của Công ty Tùng Lâm kín chỗ nên nảy sinh một số điểm trông xe của người dân nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Ngay sau đó, chính quyền đã vào xử lý và mọi việc đã được giải quyết và đi vào trật tự. Theo như báo phản ánh như thế thì có hiện tượng đó là vào hôm mùng 5” - ông Long nói.

Cũng theo ông Long, hiện tại BTC đã chấn chỉnh nghiêm các trường hợp vi phạm và kiên quyết không để các tình trạng như trước diễn ra.

Kim Ngưu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news