Tin mới

Chủ tịch xã bất ngờ viết đơn xin nghỉ việc

Thứ năm, 29/12/2016, 08:44 (GMT+7)

Một Chủ tịch xã ở Quảng Nam vừa viết đơn xin nghỉ việc với lý do "năng lực hạn chế".

Một Chủ tịch xã ở Quảng Nam vừa viết đơn xin nghỉ việc với lý do "năng lực hạn chế".

Thông tin trên được báo VnExpress, Dân Trí, Người Lao Động đăng tải. Theo đó, trả lời báo chí ngày 28/12, ông Bùi Ngọc Cẩm, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Cẩm (Tiên Phước, Quảng Nam) cho biết, ông Huỳnh Nhuận (44 tuổi, Chủ tịch UBND xã Tiên Cẩm) có đơn xin nghỉ việc.

Lý do ông Nhuận xin nghỉ việc là do "năng lực hạn chế".

Chủ tịch xã Tiên Cẩm bất ngờ viết đơn xin nghỉ việc. Ảnh báo Người Lao Động

“Anh Nhuận giữ chức chủ tịch xã sang nhiệm kỳ thứ hai. Vừa qua đánh giá nhận xét cuối năm, anh Nhuận hoàn thành nhiệm vụ”, báo VnExpress dẫn lời ông Cẩm.

Theo báo Dân Trí, trong thời gian qua, xã Tiên Cẩm nổi lên là điểm nóng về vấn đề tranh chấp đất rừng dẫn đến xung đột kéo dài. Dư luận địa phương cho rằng, việc xây dựng nhà văn hóa thôn, đường bê tông nông thôn có nhiều khuất tất. Người dân cho rằng, chính quyền địa phương đã cố ý làm sai thiết kế một số hạng mục để giảm chi phí.

Trước đó, vào tháng 11/2016, ông Bùi Văn Toàn, Chủ tịch xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cũng xin từ chức vì lý do "chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ".

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news